Tiếng Việt | English

28/02/2019 - 08:50

Cướp điện thoại của bạn học cũ

Đối tượng Khoa và Trân

Đối tượng Khoa và Trân

Ngày 27/02, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết, đang hoàn tất hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Nguyễn Trần Đăng Khoa (SN 2000, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) và Bùi Thị Huyền Trân (SN 1995, ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, Khoa và Trân cùng thuê trọ sống chung như vợ chồng tại một nhà trọ ở ấp 5, xã Nhị Thành. Do không có tiền trả nợ nên Khoa và Trân thuê nhà nghỉ ở nhiều nơi để trốn nợ.

Ngày 20/12/2018, Khoa rủ Nguyễn Hữu Đức (ngụ ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, bạn học chung cấp 2) uống cà phê. Thấy Đức sử dụng điện thoại đắt tiền nên Khoa nảy sinh ý định cướp, liền rủ Đức đến đường bờ kênh KC3, dùng roi điện uy hiếp cướp 965.000 đồng và 1 điện thoại di động. Sau khi cướp được tài sản, Khoa về nhà trọ gặp Trân và đem cầm điện thoại được 2,3 triệu đồng.

Sau khi nhận tin báo của bị hại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ mời Khoa, Trân làm việc. Tại đây, Khoa khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Khoa về hành vi cướp tài sản và Trân về hành vi tiêu thụ tài sản do Khoa thực hiện hành vi phạm tội mà có./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích