Tiếng Việt | English

12/12/2019 - 19:15

Đại hội Hội Luật gia huyện Cần Giuộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 12/12, Hội Luật gia huyện Cần Giuộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An - Đặng Văn Xướng đến dự.

Đại biểu và Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Cần Giuộc chụp ảnh lưu niệm 

Nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia huyện Cần Giuộc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng hành chính. 

Hội Luật gia huyện Cần Giuộc hiện có 12 Chi hội trực thuộc, gồm 6 Chi hội xã và 6 Chi hội cơ quan, với 104 hội viên; đã cấp thẻ cho 99 hội viên, đạt 95%. Trong nhiệm kỳ, có 5 tập thể và 6 cá nhân được Hội Luật gia việt nam, UBND tỉnh và Hội Luật gia tỉnh khen thưởng.

Huyện hội và các chi hội tổ chức 145 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với gần 6.000 lượt người tham dự; thành lập 6 Trung tâm Pháp luật cộng đồng tại các xã và tuyên truyền được 101 cuộc với gần 3.000 lượt người dự; tư vấn pháp luật miễn phí cho 47 trường hợp; tư vấn pháp luật lưu động tại địa bàn dân cư được 12 cuộc với 328 lượt người dự; tham gia hòa giải 192 vụ, hòa giải thành 129 vụ. 

Ngoài ra, Hội Luật gia huyện còn vận động tặng 2 căn nhà tình thương cho hộ nghèo với số tiền 60 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Luật gia huyện Cần Giuộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm để nâng cao chất lượng hoạt động. Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tôn trọng và chấp hành pháp luật. Tham gia hòa giải, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng, góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, từng bước xây dựng hội thực sự vững mạnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 9 thành viên. Luật gia Huỳnh Thị Kim Em tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia huyện Cần Giuộc, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích tốt trong công tác Hội, nhiệm kỳ 2014 – 2019./.

Thành Phát

Chia sẻ bài viết