Tiếng Việt | English

09/09/2021 - 19:00

Dân phòng xung kích bảo vệ an ninh, trật tự biên giới

Lực lượng dân phòng xung kích (DPXK) bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) biên giới làm tốt công tác nắm tình hình từ xa, kịp thời trao đổi, xử lý thông tin liên quan đến ANTT. Qua đó, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền và công an các cấp có giải pháp thực hiện.

Các lực lượng tuần tra, bảo vệ biên giới

Các lực lượng tuần tra, bảo vệ biên giới

Nhân rộng tại 20/20 xã biên giới

Long An có đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia dài hơn 134km, đi qua 20 xã thuộc 5 huyện, thị xã: Đức Huệ, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường. Trong từng thời điểm, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Công an tỉnh làm việc với lãnh đạo các địa phương có đường biên giới để xây dựng kế hoạch nhân rộng thực hiện mô hình DPXK bảo vệ ANTT biên giới. Trên cơ sở sơ kết 3 năm thực hiện mô hình này của huyện Mộc Hóa, ngày 06/7/2018, Công an tỉnh ban hành kế hoạch nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh.

Từ kế hoạch này, các địa phương ở biên giới rà soát chọn người, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng tốt tham gia vào lực lượng DPXK bảo vệ ANTT biên giới. Đến nay, tỉnh triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình tại 20/20 xã biên giới, thành lập được 24 đội, 23 tổ, 329 thành viên. Trong đó, thị xã Kiến Tường có 7 đội, 59 thành viên; huyện Tân Hưng 3 đội, 30 thành viên; Vĩnh Hưng 5 đội, 17 tổ, 101 thành viên; Thạnh Hóa 2 đội, 29 thành viên; Mộc Hóa 2 đội, 6 tổ, 66 thành viên; Đức Huệ 5 đội, 53 thành viên. Thành viên đội dân phòng là những công dân tiêu biểu, có sức khỏe, có ý thức tự nguyện, tự giác tham gia bảo vệ ANTT trên tuyến biên giới.

Phối hợp các lực lượng bảo vệ an ninh biên giới

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, lực lượng DPXK bảo vệ ANTT biên giới làm tốt công tác nắm tình hình từ xa, kịp thời trao đổi, xử lý thông tin liên quan đến ANTT. Qua đó, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền và công an các cấp có giải pháp thực hiện.

3 năm qua, các đội DPXK bảo vệ ANTT biên giới cùng các lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước tại khu vực biên giới được gần 3.500 cuộc, có gần 15.000 lượt thành viên tham gia; phát hiện, bắt gần 50 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu (tạm giữ gần 160.000 gói thuốc lá các loại, 52 xe môtô, 4 xuồng máy); bắt, xử lý 20 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; giải tán, triệt xóa gần 80 điểm, tụ điểm đánh bạc; xử lý 39 vụ gây rối trật tự công cộng; giải tán 104 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya; hỗ trợ lực lượng công an xã vây bắt 4 vụ, 5 đối tượng cướp tài sản. Điển hình là giúp lực lượng công an điều tra, làm rõ 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên biên giới, khởi tố, bắt 11 đối tượng, thu hồi tài sản trên 3 tỉ đồng.

Ngoài ra, lực lượng dân phòng còn tích cực tham gia thực hiện phong trào bảo vệ an ninh biên giới như phong trào: Tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn ANTT xóm, ấp khu vực biên giới; Ánh sáng văn minh, an toàn, ANTT,...; vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm. Thời gian qua, lực lượng dân phòng còn phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn chặn các hành vi xâm nhập biên giới trái phép.

Theo Thượng tá Ngô Văn Nho - Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua 3 năm triển khai xây dựng, nhân rộng, mô hình DPXK bảo vệ ANTT biên giới trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự đồng thuận và tích cực phối hợp của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương và sự nhiệt tình giúp đỡ của người dân. Mô hình DPXK bảo vệ ANTT biên giới đóng vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.

Lê Đức 

Chia sẻ bài viết