Tiếng Việt | English

04/10/2016 - 13:43

Đảng Cứu quốc đối lập ở Campuchia ngưng tẩy chay Quốc hội

Đảng Cứu quốc đối lập (CNRP) đã quyết định tham gia cuộc họp Ủy ban thường vụ Quốc hội Campuchia diễn ra sáng 4/10.

Hình ảnh phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội Campuchia

Cuộc họp này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Campuchia tổ chức để chuẩn bị cho cuộc họp toàn thể Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 7/10 tới.

Trước đó, trong nhiều tháng qua, các đại biểu thuộc Đảng Cứu quốc đối lập (CNRP) đã tiến hành tẩy chay nhằm làm tê liệt các hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, với 68 số ghế, Đảng Nhân dân Campuchia (CPC) có đủ tỷ lệ để duy trì hoạt động của Quốc hội trong suốt thời gian Đảng đối lập tẩy chay.

Các nhà phân tích chính trị cho biết, việc Đảng Cứu quốc đối lập quay trở lại tham gia các hoạt động của Quốc hội cho thấy tình hình chính trị Campuchia đã hạ nhiệt sau nhiều tháng căng thẳng.

Tại cuộc họp này, các đại biểu đã thống nhất không tước quyền miễn trừ đối với 2 đại biểu Quốc hội của Đảng Cứu Quốc đối lập là ông Túp Van Chanh và Pin Ratana theo yêu cầu của Bộ Tư pháp do có liên quan đến vấn đề môi giới mại dâm./.

PV/VOV-Phnom Penh 

Chia sẻ bài viết