Tiếng Việt | English

23/12/2020 - 16:05

Đẩy mạnh phòng dịch Covid-19 thành đợt cao điểm trong dịp Tết sắp đến

Ngày 23/12, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng – Nguyễn Thanh Long chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa chủ trì.

Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thanh Long yêu cầu, trong thời điểm cuối năm, các địa phương cần quyết liệt phòng dịch, xem đây là đợt cao điểm để người dân đón Tết an toàn

Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng, hiện nay, thế giới đã ghi nhận trên 78 triệu ca mắc Covid-19; 1,7 triệu người tử vong tại 220 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, đến ngày 22/12, đã ghi nhận 1.414 ca mắc Covid-19, 35 ca tử vong. 20 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện các chuyến bay giải cứu công dân về nước, mỗi tuần vẫn ghi nhận từ 10 - 16 trường hợp dương tính; duy trì thực hiện cách ly khoảng 16 ngàn người.

Tại Long An, tính đến ngày 23/12, chưa ghi nhận ca mắc Covid-19. Hiện có 20 người đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, 52 người là chuyên gia đang cách ly tập trung tại khách sạn.

Điểm cầu tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì

Hiện, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, gia tăng mạnh tại một số quốc gia Châu Á và các quốc gia khu vực châu Âu. Nhiều nước đã phong tỏa, gia tăng các biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ hơn.

Việt Nam cơ bản kiểm soát tốt dịch Covid-19. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào nước ta luôn thường trực. Thời gian tới là dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch và chuẩn bị đến Tết Nguyên đán nên việc đi lại, nhu cầu về nước của công dân rất lớn, do đó, nguy cơ ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 luôn hiện hữu.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thanh Long yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, kể cả nhập cảnh hợp pháp và trái phép, đặc biệt là các tỉnh có đường biên giới. Các địa phương cần quyết liệt hơn trong quản lý cách ly; cần chú trọng đầu tư, tăng cường năng lực xét nghiệm để phát hiện sớm ca bệnh.

Đồng thời, cần chuẩn bị kỹ cho các tình huống xấu, lên kế hoạch, chuẩn bị lấy mẫu diện rộng, bảo đảm cơ sở điều trị Covid-19 trong trường hợp gia tăng người bệnh.

Đặc biệt, trong thời điểm cuối năm, các địa phương cần quyết liệt phòng dịch, xem đây là đợt cao điểm để người dân đón tết an toàn. Cả nước cần tiếp tục huy động cộng đồng trong phòng, chống dịch, khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 5K:  Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập đông người - Khai báo y tế. Đây sẽ là ưu tiên hàng đầu để phòng, chống dịch hiệu quả./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết