Tiếng Việt | English

08/03/2023 - 09:14

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam

Luật Biên phòng (BP) Việt Nam năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 là văn bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thời gian qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ và người dân khu vực biên giới nhằm đưa luật vào cuộc sống.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thạnh Trị (thị xã Kiến Tường) tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho đoàn viên, thanh niên

Long An có đường biên giới dài trên 134km tiếp giáp với tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia. Lực lượng BĐBP tỉnh có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 2 nước. Những năm qua, Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, quan điểm về bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tuy nhiên, chưa được thể chế hóa thành pháp luật. Luật BP Việt Nam năm 2020 ra đời thay thế Pháp lệnh BĐBP năm 1997 có ý nghĩa lớn đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Theo Thượng tá Vũ Minh Tùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Luật BP Việt Nam ra đời có ý nghĩa rất lớn đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, tạo cơ sở pháp lý quan trọng góp phần tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ và thực thi pháp luật ở khu vực biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Cũng vì vậy, thời gian qua, lực lượng BĐBP tích cực triển khai, quán triệt các văn bản hướng dẫn thi hành luật; đồng thời, tham mưu, phối hợp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đến nay, BĐBP tỉnh phối hợp các huyện, thị xã khu vực biên giới hoàn thành tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật BP Việt Nam. Mặt khác, BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn BP tham mưu cho các xã biên giới tiếp tục tổ chức tập huấn, tuyên truyền sâu, rộng về Luật BP Việt Nam đến với các tầng lớp nhân dân.

Tại Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, hơn 1 năm qua, bên cạnh nhiệm vụ công tác, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền Luật BP Việt Nam đến người dân, nhất là tại các ấp biên giới thuộc địa bàn xã Bình Hiệp và Bình Tân. Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, khẳng định: “Ngay sau khi Luật BP Việt Nam có hiệu lực, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị quán triệt đến tất cả cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là chỉ đạo Đội vận động quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biên soạn các nội dung cốt yếu của luật để tuyên truyền tập trung và nhỏ, lẻ đến từng hộ dân".

Thượng tá Vũ Minh Tùng cho biết, thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục yêu cầu các đơn vị, đồn BP phối hợp các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến luật bằng hình thức phong phú, dễ nhớ, dễ hiểu. Qua đó, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nắm vững các nội dung cơ bản của luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, năm 2022, lực lượng BĐBP tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền Luật BP Việt Nam ở cấp huyện, thị xã được 5 buổi/1.070 lượt người; tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật ở cấp xã, ấp được 101 buổi/6.693 lượt người; tuyên truyền nhỏ, lẻ được trên 5.200 lượt người.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích