Tiếng Việt | English

06/06/2016 - 08:47

Đêm nhạc kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước có chủ đề “Sáng mãi tên người Hồ Chí Minh”.

Tối 5/6, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (hay còn gọi là Bảo tàng Bến Nhà Rồng). Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và hơn 2 ngàn cán bộ và người dân thành phố.

Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Sáng mãi tên người Hồ Chí Minh”. Phần đầu của chương trình với các tiết mục nghệ thuật được sân khấu hóa, nói về hành trình gian lao từ khi Bác Hồ lấy tên Văn Ba lên đường sang Pháp (ngày 5/6/1911) trên con tàu Latouche - Tresville, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước đến khi đất nước được giải phóng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần 2 của Chương trình là những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, nói về quá trình phát triển, vươn lên của thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 40 năm đất nước thống nhất. Đây là hoạt động góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ của thành phố ghi nhớ công lao to lớn mà lãnh tụ Hồ Chí Minh, người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

Tham dự chương trình, anh Phạm Văn Sang ở Phường đoàn phường 1, quận 10 nói: "Được tham dự chương trình, tôi rất tự hào. Đây là địa điểm rất đặc biệt đối với chúng ta. Đây là nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước 105 năm về trước. Nhớ ơn Bác, tôi sẽ cố gắng học tập và lao động để xây dựng đất nước để xứng đáng với công lao của các thế hệ cha ông ta"./. 

Thành Trung/VOV-Trung tâm tin

Chia sẻ bài viết