Tiếng Việt | English

09/11/2023 - 12:00

Địa chỉ khám, chữa bệnh y học cổ truyền miễn phí của người dân

Cứ đều đặn vào chiều thứ tư và thứ bảy hàng tuần, Tổ chẩn trị Y học cổ truyền (YHCT) xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An tất bật khám, chữa bệnh (KCB) miễn phí cho người dân. Nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân trong và ngoài xã.

Tổ chẩn trị Y học cổ truyền xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước có đội ngũ tình nguyện viên với trên 10 người tham gia sưu tầm, khai thác, sơ chế dược liệu

Tổ chẩn trị Y học cổ truyền xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước có đội ngũ tình nguyện viên với trên 10 người tham gia sưu tầm, khai thác, sơ chế dược liệu

Có mặt tại Tổ chẩn trị YHCT xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, chúng tôi nhận thấy khá đông bệnh nhân đến đây để khám và điều trị bệnh. Hơn 8 năm qua, y sĩ YHCT Nguyễn Chí Hiếu công tác tại Trạm Y tế xã Mỹ Lệ, cùng những tình nguyện viên của Tổ chẩn trị YHCT lại thăm khám, bốc thuốc cho bệnh nhân.

Bên trong phòng khám, những giường bệnh kín người nằm châm cứu. Phía ngoài, các dãy ghế đá, nhiều người chờ đến lượt khám. Đây là địa chỉ quen thuộc của người dân có nhu cầu KCB bằng thuốc Nam, châm cứu.

Bà Nguyễn Thị Tám (xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước) chia sẻ: “Tôi bị thoái hóa khớp mấy năm nay. Được nhiều người giới thiệu Tổ chẩn trị YHCT xã Mỹ Lệ KCB miễn phí nên tôi đến đây để thăm khám, châm cứu. Mỗi lần đến khám, tôi được châm cứu và phát 10 thang thuốc miễn phí. Nhờ châm cứu và uống thuốc, tôi cảm thấy bệnh thuyên giảm”.

Nhà phơi sấy thuốc ứng dụng năng lượng mặt trời giúp thuốc đạt chất lượng, ít tốn công, nhất là vào mùa mưa không bị ẩm mốc

Nhà phơi sấy thuốc ứng dụng năng lượng mặt trời giúp thuốc đạt chất lượng, ít tốn công, nhất là vào mùa mưa không bị ẩm mốc

Còn ông Trần Văn Quang (xã Tân Lân, huyện Cần Đước) cho biết: “Tuần nào tôi cũng đến đây khám và châm cứu. Từ ngày có thuốc miễn phí, tôi tiết kiệm được nhiều chi phí lắm! Hễ thấy ai khó khăn, có bệnh cần uống thuốc, tôi đều giới thiệu tới đây”.

Thấy hiệu quả của Tổ chẩn trị, nhiều nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ gần 100 triệu đồng để đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ hơn. Từ nguồn kinh phí này, Tổ chẩn trị YHCT xã Mỹ Lệ xây nhà phơi sấy thuốc ứng dụng năng lượng mặt trời. Với công nghệ hiệu ứng nhà kính, thuốc đạt chất lượng, ít tốn công, nhất là vào mùa mưa không bị ẩm mốc.

Tổ chẩn trị YHCT xã Mỹ Lệ hiện có đội ngũ tình nguyện viên trên 10 người tham gia sưu tầm, khai thác, sơ chế dược liệu. Ngoài ra, Tổ chẩn trị còn nhận được nguồn dược liệu rất lớn từ nhiều nơi hỗ trợ. Nhờ vậy, nguồn dược liệu bảo đảm số lượng thuốc cung cấp cho bệnh nhân.

Trung bình, Tổ chẩn trị Y học cổ truyền xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước khám và bốc thuốc miễn phí cho 40-50 lượt bệnh nhân/ngày khám

Trung bình, Tổ chẩn trị Y học cổ truyền xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước khám và bốc thuốc miễn phí cho 40-50 lượt bệnh nhân/ngày khám

Nhiều năm nay, anh Nguyễn Văn Hoàng - tình nguyện viên Tổ chẩn trị YHCT xã Mỹ Lệ, không nhớ đã cùng những thành viên trong Tổ chẩn trị đi tìm, chặt, phơi, đóng gói bao nhiêu thang thuốc. “Đi kiếm cây thuốc Nam không phải dễ mà tốn rất nhiều công sức. Có khi mưa nắng, xa gần gì chúng tôi cũng đi để tìm đinh lăng, cam thảo đất,... sau đó đem về rửa sạch, cắt nhỏ, phơi khô. Tuy vất vả nhưng chúng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi giúp đỡ được nhiều bệnh nhân” - anh Hoàng kể. Nói rồi, anh Hoàng lại nhanh tay đóng gói các thang thuốc, không để bệnh nhân chờ lâu.

Nhận xét về hoạt động của Tổ chẩn trị YHCT xã Mỹ Lệ, Chủ tịch Hội Đông y huyện Cần Đước - Trần Văn Xia cho biết: “Tổ chẩn trị YHCT xã Mỹ Lệ là một trong những tổ chẩn trị hoạt động hiệu quả trên địa bàn huyện Cần Đước. Trung bình, Tổ chẩn trị khám và bốc thuốc miễn phí cho 40-50 lượt bệnh nhân/ngày khám. Nguồn kinh phí chủ yếu từ vận động xã hội hóa. Qua đó, góp phần duy trì và phát triển nền YHCT phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân”./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết