Tiếng Việt | English

12/07/2016 - 12:18

Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Thạnh Tây

Điểm sáng trong phong trào nhân đạo - xã hội

Với những việc làm đầy ý nghĩa, mang tính nhân đạo sâu sắc, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Vận động trao nhà tình thương cho hộ nghèo

Với nhiệm vụ trọng tâm là vận động, tương trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân, những năm qua, Ban Chấp hành Hội CTĐ xã quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hội cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, phát triển lực lượng tình nguyện viên, xung kích CTĐ ở cơ sở.

Nhiệm kỳ qua, các đội xung kích CTĐ luôn thể hiện tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, sẵn sàng ứng cứu, trợ giúp di dời các hộ bị ảnh hưởng khi có mưa lũ xảy ra cũng như sẵn sàng tiếp nhận hàng cứu trợ tại chỗ cho nhân dân nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra.

Bên cạnh đó, các tổ sơ cấp cứu ở 3 ấp còn tích cực tham gia tập huấn về 5 kỹ thuật cấp cứu tại chỗ như: Cấp cứu điện giật, đuối nước, chăm sóc bỏng, sơ cứu và cố định xương, cách băng bó, chăm sóc vết thương để sẵn sàng sơ cứu khi có sự cố xảy ra.

Hội CTĐ xã còn phát huy vai trò, chức năng của mình, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia vào tổ chức hội, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Từ 119 hội viên đầu nhiệm kỳ, đến nay, hội có tổng số 181 hội viên sinh hoạt ở 6 chi hội và 20 tình nguyện viên CTĐ.

5 năm qua, Hội tuyên truyền, vận động được trên 2,7 tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Nguyên đán; giúp đỡ nhân dân, chiến sĩ Trường Sa; xây nhà tình thương; tặng quà, học bổng cho học sinh; tiếp nhận các tổ chức trong và ngoài huyện đến khám bệnh, cấp thuốc cho hộ nghèo, neo đơn, tặng xe lăn cho người tàn tật với tổng kinh phí hơn 480 triệu đồng;...

Trong công tác hiến máu nhân đạo, hội phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động được 50 đơn vị máu và thành lập đội tình nguyện sẵn sàng hiến máu nhân đạo 22 người tham gia.

Ngoài những hoạt động nhân đạo-xã hội trên, Hội CTĐ xã còn tiếp nhận và quản lý mô hình nuôi bò sinh sản luân chuyển từ tháng 7/2013 do ông Lê Văn Chiến tài trợ nhằm giúp đỡ các hộ nghèo tại địa phương. Đến nay, từ 9 con bò cái ban đầu sinh sản được 11 con bê con qua 2 vòng luân chuyển, giúp các hộ cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thông qua nhiều việc làm thiết thực, ấm áp tình người, phong trào từ thiện-nhân đạo của Hội CTĐ xã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và ngày càng đi vào chiều sâu./.

Hồng Luyn

Chia sẻ bài viết