Tiếng Việt | English

19/11/2015 - 09:34

Phước Lợi - Bến Lức - Long An

Điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đoàn phúc tra do Đại tá Nguyễn Văn Phạm - Trưởng phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) làm Trưởng đoàn vừa đến phúc tra công tác xây dựng phong trào tại xã Phước Lợi, huyện Bến Lức.


Đoàn phúc tra tham quan mô hình “Camera bảo đảm ANTT”

Ngay từ đầu năm 2015, Đảng ủy xã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng phong trào TDBVANTQ. Nổi bật là quan tâm chỉ đạo xây dựng và triển khai nhân rộng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt.

Hiện tại, trên địa bàn xã tiếp tục thực hiện 7 mô hình phòng, chống tội phạm gồm: “Đội Dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm”; “Ánh sáng ANTT - an toàn giao thông”; “Câu lạc bộ nhà trọ không có tội phạm ẩn náu”; “Tiếng còi ANTT”; “Chốt dân phòng phòng, chống tội phạm; “2 giảm, 4 giữ” và mô hình “Camera bảo đảm ANTT”; trong đó có 2 mô hình mới xây dựng trong năm 2015. Các mô hình tạo thế liên hoàn khép kín trên toàn xã và địa bàn giáp ranh, giúp các lực lượng chủ động phòng ngừa và đấu tranh tội phạm rất hiệu quả.

Toàn xã hiện có 7 đội dân phòng ấp, 1 đội dân phòng cấp xã, 7 ban, 101 tổ ANTT nông thôn, với tổng số 378 thành viên. Lực lượng này được tập huấn thường xuyên và hoạt động ngày càng tích cực, hiệu quả hơn. Trong năm, các ngành, đoàn thể phối hợp cùng lực lượng nòng cốt nhận quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 19/22 đối tượng vi phạm pháp luật tiến bộ; tổ chức hòa giải thành 31 trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ nhân dân (đạt 86,1%); thực hiện đạt mục tiêu 3 giảm (tội phạm, ma túy, tai nạn giao thông).


Đoàn phúc tra làm việc tại xã Phước Lợi

Cụ thể, lực lượng nòng cốt và nhân dân phát hiện vây bắt 1 vụ cướp, 6 vụ trộm cắp tài sản; có 11 tập thể, 30 cá nhân được các cấp tặng giấy khen đột xuất trong phòng, chống tội phạm và phong trào TDBVANTQ.

Cuối năm có 7/7 ấp, 5/5 trường học, 1 trạm y tế được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, qua đó góp phần giữ vững danh hiệu xã văn hóa và xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong năm, lực lượng Công an xã phối hợp các ngành, đoàn thể vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí gần 20 triệu đồng để sửa chữa nhà, thăm tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi và lực lượng nòng cốt có hoàn cảnh khó khăn nhưng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Văn Phạm đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể xã trong phối hợp thực hiện kế hoạch, mô hình phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, qua triển khai thực hiện phong trào, xã chủ động xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm phù hợp với tình hình thực tế nên huy động, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng, chống tội phạm.

Đặc biệt, Phước Lợi cũng là địa phương đầu tiên trong tỉnh triển khai thực hiện mô hình “Camera bảo đảm ANTT” và phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định ANTT tại địa phương và khu vực lân cận./.

PV

Chia sẻ bài viết