Tiếng Việt | English

21/01/2022 - 10:13

Dính vào cờ bạc, coi chừng mất tết

Đánh bạc dưới nhiều hình thức đánh bài, cá độ, đá gà, lắc tài xỉu, qua mạng,... vẫn xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh. Thời điểm trước, trong và sau tết, đánh bạc thường có xu hướng gia tăng.

Đánh bạc dưới nhiều hình thức

Năm 2021, dù tình hình dịch Covid-19 xảy ra phức tạp, có thời gian khá dài phải thực hiện giãn cách xã hội, cấm tụ tập, hạn chế ra ngoài nhưng công an vẫn phát hiện, giải tán, bắt giữ nhiều vụ đánh bạc. Thông tin từ Công an tỉnh, năm 2021, công an các cấp trong tỉnh triệt xóa 456 tụ điểm đánh bạc, tạm giữ gần 6,5 tỉ đồng; lập hồ sơ xử lý 2.869 đối tượng.

Các điểm hoạt động tụ tập, tổ chức đánh bạc xảy ra ở nhiều nơi, từ thành thị đến nông thôn. Đánh bạc núp bóng dưới nhiều hình thức như đánh bài, số đề, lắc xí ngầu, cá độ, đá gà, những trò chơi điện tử, qua mạng,...

Một nhóm đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang

"Cờ bạc là bác thằng bần" nhưng vẫn có những người dính vào "con ma" đỏ, đen dẫn đến khuynh gia bại sản, đánh mất cả tương lai, sự nghiệp, tuổi trẻ, gia đình tan nát. Cũng có nhiều trường hợp do cờ bạc mà làm nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, gây mất trật tự công cộng, thậm chí trộm cắp, bạo lực gia đình, cướp của, giết người,... Cờ bạc cũng chính là mầm mống phát sinh các loại tội phạm.

Theo ngành chức năng, hầu như ai cũng biết, đánh bạc là vi phạm pháp luật và rất dễ dẫn đến hệ lụy. Thế nhưng, vì lười lao động, nghĩ là sẽ kiếm tiền nhanh nên có những người vẫn sa vào cờ bạc như con thiêu thân.

Dịp Tết Nguyên đán, hành vi cờ bạc thắng thua bằng tiền dưới nhiều hình thức càng có nguy cơ gia tăng. Ông Nguyễn Văn Thanh (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) cho rằng: “Trong thực tế, nhiều người vẫn suy nghĩ dịp lễ, tết thì đánh bạc là hình thức giải trí, trò tiêu khiển. Có người lại nghĩ rằng, chỉ tham gia với số tiền ít nên cơ quan chức năng không xử lý".

Những suy nghĩ chơi cho vui, chơi với số tiền nhỏ như trên rất dễ là cám dỗ, lôi kéo vào “đam mê” cờ bạc. Theo đó, số tiền đặt cược cũng tăng lên, lớn dần. Có người sau khi thua bạc thì lại muốn chơi tiếp để gỡ gạc, cuối cùng càng thua nhiều hơn.

Kiên quyết dẹp nạn cờ bạc

Đấu tranh với nạn cờ bạc là một nội dung được nhấn mạnh trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. “Công an các đơn vị, địa phương rà soát các đối tượng tổ chức hoạt động cờ bạc, các tụ điểm tổ chức cờ bạc, các đường dây cá độ,... để điều tra, triệt phá, kiên quyết không để tồn tại các tụ điểm cờ bạc gây bức xúc trong nhân dân” - Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo tại hội nghị ngành Công an tỉnh được tổ chức gần đây.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo, những ngày gần đây, công an các cấp trong tỉnh phát hiện và triệt xóa nhiều điểm đánh bạc, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, không chỉ bị xử phạt hành chính mà có những đối tượng còn bị xử lý trách nhiệm hình sự. Điều đó cũng có nghĩa, những đối tượng dính vào nạn cờ bạc sẽ đối diện với hình phạt tù, coi như mất tết.

Tại huyện Tân Trụ, trưa ngày 15/12/2021, công an bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà tại ấp Bình An, xã Bình Lãng. Ở huyện Cần Đước, ngày 08/01/2022, công an bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà tại bãi đất trống thuộc ấp Trung, xã Long Hựu Đông. Còn tại huyện Mộc Hóa, chiều ngày 12/01/2022, tại nhà một người dân ở khu phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, Công an huyện triệt xóa tụ điểm đánh bài thắng thua bằng tiền, làm việc với 8 đối tượng có liên quan.

Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức, cho biết: "Cũng như các địa phương khác, tại huyện Bến Lức, công an triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó, tập trung rà soát, nắm sát tình hình địa bàn để triệt xóa các tụ điểm cờ bạc".

Qua tìm hiểu, chỉ riêng trong ngày 01/01/2022, lực lượng Công an huyện Bến Lức đã phát hiện, triệt xóa 3 điểm đánh bạc dưới các hình thức. Trong ngày 08 và 09/01/2022, Công an huyện tiếp tục bắt quả tang 3 vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu, đánh bài tại các xã: Mỹ Yên, Lương Hòa và thị trấn Bến Lức.

Bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của ngành Công an, chính quyền các địa phương cũng tập trung phổ biến, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung nhấn mạnh đến các quy định của pháp luật liên quan đến xử lý hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và những hệ lụy của nạn đánh bạc gây ra. Qua đó, vận động, khuyến khích người dân chủ động tố giác tội phạm, hành vi đánh bạc để lực lượng chức năng kịp thời vào cuộc điều tra, xử lý, không để tội phạm, tệ nạn cờ bạc diễn biến phức tạp./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết