Tiếng Việt | English

25/10/2017 - 20:04

Dỡ lệnh cấm xuất cảnh đối với nguyên giám đốc Sở Y tế Long An

Chiều 25/10, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An - Đại tá Phạm Hữu Châu cho biết, Công an tỉnh Long An có văn bản gửi Cục xuất nhập cảnh - Bộ Công an đề nghị dỡ bỏ biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh đối với nguyên giám đốc Sở Y tế Long An - Lê Thanh Liêm.

Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết đã đề nghị dỡ bỏ biện pháp ngăn chặn với ông Lê Thanh Liêm

Theo Đại tá Phạm Hữu Châu, việc dỡ bỏ biện pháp ngăn chặn là hai vụ việc liên quan đến ông Liêm (đấu thầu thuốc và lắp đặt camera tại tòa nhà 4 cơ quan - PV) mà thời gian qua Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý hiện tạm dừng điều tra.

Về vụ việc này, trước đó vào ngày 08/4/2017, ông Lê Thanh Liêm ra sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) làm thủ tục du lịch ở Nhật Bản thì bị lực lượng chức năng sân bay không cho xuất cảnh. Lý do được đưa ra là ngăn chặn theo đề nghị từ Công an tỉnh Long An.

Về phía ông Liêm rất bức xúc với biện pháp ngăn chặn này vì ảnh hưởng đến cuộc sống, uy tín của bản thân.

Sau khi rà lại quy trình, báo cáo vụ việc, Công an tỉnh bị Tỉnh ủy phê bình./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết