Tiếng Việt | English

28/12/2016 - 05:50

Đoạn đường bị lãng quên...!

Đoạn đường khoảng 500m (ấp 7, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) nhưng hết sức lầy lội người dân đi lại khó khăn…


Đoạn đường chỉ dài có hơn 500m mà xuống cấp trầm trọng.

Người dân ấp 7, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An bức xúc việc đoạn đường chỉ dài khoảng 500m (từ đường vào cầu Kinh Nước Mặn đến bến đò cũ) nhưng hết sức lầy lội người dân đi lại khó khăn.

Trước đây, đoạn đường này là điểm cuối của ĐT 826B từ QL50 vào bến đò Kinh Nước Mặn, sau khi làm cầu Kinh Nước Mặn, bến đò ngưng hoạt động thì lượng phương tiện qua lại đoạn đường này cũng giảm bớt.

Tuy nhiên, do chưa được quan tâm duy tu, sửa chữa, mặt khác, khu vực này có 2 cơ sở sản xuất là Cơ sở đóng ghe tàu Hai Cây và Cty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung hoạt động nên xe tải ra vào thường xuyên. Trong đó, Cơ sở đóng ghe tàu Hai Cây có xe chở gỗ tải trọng lớn hoạt động nên đường xuống cấp trầm trọng.

Ông Võ Thanh Phương - người dân khu vực này, cho biết: "Vào ban đêm xe chở cây tải trọng lớn ra vào cày nát đoạn đường. Mặt khác, xe ben chở đất, cát cũng hoạt động thường xuyên nói sao đường không xuống cấp?. Tội nhất vào ngày mưa mấy đứa nhỏ đi học bị té lấm lem quần áo".

Người dân khu vực kiến nghị: Ngành Giao thông Vận tải nên nâng cấp đoạn đường này vì hiện đơn vị thi công đang mở rộng, nâng cấp nhiều đoạn ĐT 826B. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, xử lý xe quá tải trọng ra vào khu vực này để đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết