Tiếng Việt | English

14/06/2017 - 15:02

Đội K73 Long An: Bàn giao kỷ vật liệt sĩ cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Đoàn cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam do Trưởng phòng Hành chính, sưu tầm hiện vật - Trung tá Lò Thị Xuân làm Trưởng đoàn vừa đến sưu tầm kỷ vật liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia và liệt sĩ hy sinh trong nước do Đội K73 Long An tìm kiếm, quy tập.

 

Đoàn cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sưu tầm kỷ vật liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam do Đội K73 tìm kiếm, quy tập

Qua 16 năm thực hiện nhiệm vụ, Đội K73 tìm kiếm, quy tập được 2.259 bộ hài cốt liệt sĩ; trong đó, có 164 bộ có tên và địa chỉ cùng hàng trăm kỷ vật của liệt sĩ.

Phần lớn thông tin tên tuổi, quê quán liệt sĩ được thể hiện từ kỷ vật mà đơn vị tìm kiếm được. Những kỷ vật của liệt sĩ được trao lại cho thân nhân, riêng những kỷ vật của liệt sĩ vô danh được cán bộ, chiến sĩ Đội K73 lưu giữ cẩn thận.

Đoàn cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sưu tầm những kỷ vật như: Sổ tay, thẻ căn cước, Huy chương Dũng sĩ Quyết thắng cấp III, chiếc nhẫn kim loại trắng, tượng phật, lon nhôm,…

Đây là những di vật quý, có ý nghĩa sâu sắc được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tiếp nhận đưa về trưng bày trong triển lãm “Linh thiêng Việt Nam” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết