Tiếng Việt | English

21/10/2025 - 18:00

Đổi thay ở cánh đồng Gò Ngãi

Cách đây 2 năm, vào mùa mưa, rạch Gò Suối bị bồi lắng, cỏ mọc um tùm, không thể tiêu thoát nước dẫn đến 200ha lúa trên cánh đồng Gò Ngãi thuộc địa bàn ấp Bình Quới, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh. bị ngập úng, người dân không thể canh tác. Người dân địa phương nhiều lần kiến nghị cấp trên quan tâm nạo vét rạch Gò Suối để có thể canh tác vào mùa mưa, nâng giá trị sản xuất, phát triển kinh tế.

Người dân mạnh dạn trồng lúa vụ 3 vào mùa mưa, không còn sợ ngập nước như trước đây

Năm 2023, dự án nạo vét rạch Gò Suối được đầu tư. Theo Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng xã Phước Chỉ Lê Thanh Dương, dự án này có tổng mức đầu tư 21,842 tỉ đồng, hiện nhà thầu thi công khối lượng đạt khoảng 90%. Dự án giúp tiêu thoát nước cho 200ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã An Thạnh, huyện Bến Cầu (cũ) và ấp Bình Quới, xã Phước Bình (cũ), nay là xã Phước Chỉ. Khi cánh đồng Gò Ngãi không còn ngập vào mùa mưa, nông dân có thể tăng sản xuất từ 2 vụ lúa lên 3 vụ/năm.

Dự án tuy chưa hoàn thành, nhà thầu khẩn trương thi công những hạng mục còn lại nhưng nhiều hộ dân mạnh dạn canh tác lúa tại cánh đồng Gò Ngãi, không còn bỏ hoang ruộng do ngập nước vào mùa mưa như trước đây. Ông Lâm Văn Cảnh (ngụ ấp Bình Quới, xã Phước Chỉ) nói: “Khi dự án nạo vét rạch Gò Suối được triển khai, ngoài tiêu thoát nước, bờ rạch còn được nâng cấp thành đường giao thông nông thôn, tạo thuận lợi trong vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp nên nông dân rất mừng”.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Bình Quới Nguyễn Thành Điệp cho biết: Từ khi triển khai dự án nạo vét rạch Gò Suối, nông dân sản xuất hiệu quả hơn vì không còn cảnh ngập nước vào mùa mưa như trước đây.

Ngoài tiêu thoát nước cho  200ha lúa của cánh đồng Gò Ngãi, việc nâng cấp bờ rạch thành đường giao thông nông thôn còn giúp nông dân thu hoạch nông sản thuận lợi, thương lái có thể vào tận ruộng thu mua lúa, không còn bị ép giá./.

Tấn Hưng - Duy Hiển

Chia sẻ bài viết