Tiếng Việt | English

03/02/2021 - 09:41

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp - Đơn vị thi đua Quyết thắng tiêu biểu

Những năm qua, từ thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT), với sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của cán bộ, chiến sĩ (CBCS), Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường) luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và là một trong những đơn vị xuất sắc tiêu biểu.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng cờ Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng cờ Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020

Thi đua quyết thắng, bảo vệ vững chắc biên cương

Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBP CKQT Bình Hiệp cho biết: “Để phong trào TĐQT đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị luôn hướng nội dung, chỉ tiêu tập trung, đột phá vào công tác quản lý bộ đội, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, an toàn trong huấn luyện, sản xuất và tham gia giao thông, nền nếp, tác phong công tác của CBCS”.

Cùng với đó, đơn vị triển khai, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, với nhiều hình thức, biện pháp như nâng cao hiệu quả thực hiện Ngày Chính trị văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật và phong trào Mỗi ngày một tin tốt, Mỗi tuần một câu chuyện đẹp,... Qua đó, kịp thời giải quyết tốt mối quan hệ trong đơn vị, khắc phục các hiện tượng bao che khuyết điểm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật. Ngoài duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, tuần, đơn vị còn đầu tư xây dựng, sửa chữa, củng cố doanh trại, hệ thống biển, bảng, bảo đảm chính quy, có cảnh quan môi trường văn hóa sáng, xanh, sạch, đẹp.

Với các nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, biện pháp đồng bộ, phong trào TĐQT của đơn vị đã thực sự tạo động lực thúc đẩy quá trình triển khai, thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2020, đơn vị hoàn thành 100% nội dung và các chỉ tiêu thi đua, nổi bật là công tác tham gia, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới.

Giữ vững danh hiệu Thi đua quyết thắng

ĐBP CKQT Bình Hiệp quản lý đoạn biên giới dài 9,5km; trong đó, có 4km đường bộ và 5,5km đường sông, với 9 mốc giới, thuộc 2 xã Bình Hiệp và Bình Tân. Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền các xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định trong khu vực biên giới.

Trưởng ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp - Trần Minh Nhựt cho biết: “Từ ngày được giao tự quản đường biên, cột mốc, chúng tôi nhận thức đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của người dân nơi biên cương Tổ quốc. Tôi vận động người dân ấp biên giới tham gia tổ tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, an ninh, trật tự địa bàn. Nếu phát hiện người lạ vào khu vực biên giới phải báo ngay với chính quyền địa phương và BĐBP biết để kịp thời xử lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới”.

Đơn vị tham gia giúp dân sửa nhà

Đồng thời, đơn vị tổ chức, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng, nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên trước tình hình phức tạp dịch bệnh Covid-19. Hiện nay, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất, nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, năm 2020, đơn vị phát hiện, bắt giữ 2 vụ/3 đối tượng vận chuyển, tàng trữ ma túy trái phép, thu giữ gần 30kg ma túy; 3 khẩu súng quân dụng; 40 viên đạn; bắt 24 vụ buôn lậu thuốc lá, thu giữ hơn 14.690 gói thuốc lá ngoại; 8 xe Honda; 35.000 chiếc khẩu trang các loại; xử phạt vi phạm hành chính 8 vụ/20 đối tượng,... Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, năm 2020, đơn vị đã kêu gọi xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá 90 triệu đồng. Mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, đơn vị tham gia giúp dân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, lao động sửa nhà,... được 42 địa chỉ với 56 ngày công lao động và 215 lượt CBCS tham gia. Mô hình Hũ gạo tình thương được đơn vị duy trì mỗi tháng hỗ trợ 2 hộ nghèo, mỗi hộ 15kg gạo trên địa bàn 2 xã Bình Hiệp và Bình Tân. Ngoài ra, đơn vị phối hợp Đoàn Thanh niên 2 xã Bình Hiệp và Bình Tân trồng 500 cây hoa hoàng yến, 1.500 cây phượng.

Đơn vị phối hợp Đoàn Thanh niên 2 xã Bình Hiệp và Bình Tân trồng cây ven đường

Đơn vị phối hợp Đoàn Thanh niên 2 xã Bình Hiệp và Bình Tân trồng cây ven đường

Theo Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBP CKQT Bình Hiệp, cùng với phong trào thi đua thường xuyên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn xác định rõ các khâu đột phá để lãnh đạo thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; trong đó, trọng tâm là khắc phục các điểm yếu, mặt yếu của đơn vị. Chính vì vậy, phong trào TĐQT của đơn vị luôn đạt kết quả tích cực.

Với những thành tích đã đạt, ĐBP CKQT Bình Hiệp đã được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng cờ Đơn vị dẫn đầu trong phong trào TĐQT năm 2020./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết