Tiếng Việt | English

29/02/2016 - 09:50

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành thiếu 3.146 tỉ đồng vốn

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (Long An, TP.HCM, Đồng Nai) dài 57,1km đang thiếu khoảng 3.146 tỉ đồng/5.690 tỉ đồng vốn đối ứng từ ngân sách cho đền bù giải tỏa.

Theo ông Phạm Hồng Quang - phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC), sau hơn một năm khởi công, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (Long An, TP.HCM, Đồng Nai) dài 57,1km đang thiếu khoảng 3.146 tỉ đồng/5.690 tỉ đồng vốn đối ứng từ ngân sách cho đền bù giải tỏa

Trong đó nhu cầu cấp bách năm 2016 cần 1.850 tỉ đồng nhưng vẫn chưa được bố trí kế hoạch vốn cho dự án.

VEC dự kiến tạm ứng 300 tỉ đồng từ nguồn thu phí các dự án đường cao tốc do VEC quản lý để chi cho các địa phương giải phóng mặt bằng.

Đến nay, Ngân hàng Phát triển châu Á và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đáp ứng đủ vốn 1,27 tỉ USD/1,6 tỉ USD cho dự án.

Về công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh Long An thực hiện khá tốt. Cụ thể, huyện Bến Lức có 319 hộ nhưng chỉ còn vướng 1 hộ và huyện Cần Giuộc có 240 hộ diện đền bù giải tỏa đã giải quyết 237 hộ, đạt 98%.

Tại TP.HCM, công tác đền bù giải tỏa ở huyện Nhà Bè đạt trên 97,5%, trong khi ở huyện Bình Chánh mới đạt 68%, còn 496 hộ/1.162 hộ chưa giải tỏa./.

N.Ẩn/tuoitre online 

Chia sẻ bài viết