Tiếng Việt | English

31/05/2023 - 10:40

Đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai quán triệt nội dung Luật BP Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân.

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa phát thanh của đơn vị đến người dân

Luật BP Việt Nam là văn bản pháp lý rất quan trọng, thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Để sớm đưa Luật BP Việt Nam vào cuộc sống, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch về triển khai, thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật BP Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh, trong đó, có việc tổ chức hội nghị cấp tỉnh để tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật BP Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thuộc các sở, ngành của tỉnh và cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh; phối hợp các huyện, thị xã khu vực biên giới tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật BP Việt Nam; đồng thời, chỉ đạo các đồn BP tham mưu các xã biên giới tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu, rộng trên địa bàn bằng nhiều hình thức, phương pháp.

Tại Đồn BP Mỹ Thạnh Tây (đóng tại huyện Đức Huệ), đơn vị tích cực nghiên cứu, biên soạn các nội dung của Luật BP Việt Nam theo hướng “dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện”; chú trọng đổi mới, đa dạng về phương pháp, hình thức tuyên truyền. Thiếu tá Bùi Ngọc Thiệp - Chính trị viên Đồn BP Mỹ Thạnh Tây, cho biết: “Đơn vị chủ động biên soạn các nội dung cốt lõi của Luật BP Việt Nam gắn với các văn bản có liên quan; tăng cường phối hợp các cấp, các ngành và lực lượng trên địa bàn đóng quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật BP Việt Nam đến cán bộ và người dân trên địa bàn với nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế”.

Theo đó, đơn vị tổ chức tuyên truyền tập trung tại đơn vị và trụ sở UBND các xã, các điểm sinh hoạt cộng đồng,... Đồng thời, chủ động triển khai các tổ, đội công tác trực tiếp xuống nhà dân để tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền lưu động qua mô hình Tiếng loa BP; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, phát tờ rơi;... Cùng với đó, đơn vị lồng ghép tuyên truyền Luật BP Việt Nam thông qua đảng viên đồn BP tham gia sinh hoạt tại chi bộ các ấp, tuyên truyền thông qua các buổi hội họp.

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh Tây - Huỳnh Văn Cứng cho biết: “Chúng tôi xác định tuyên truyền Luật BP Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó, triển khai đến các cấp, các ngành, tổ chức tập huấn, phối hợp Đồn BP Mỹ Thạnh Tây tuyên truyền đến người dân qua nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đồng hành cùng đồn BP để công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả”.

Từ việc đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế địa bàn cùng nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao, có tinh thần trách nhiệm hơn trong tham gia xây dựng nền BP toàn dân, thế trận BP toàn dân và các phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Từ đó, nhiều vụ việc vi phạm đã được người dân phát hiện, thông báo cho BĐBP và chính quyền địa phương kịp thời xử lý, giải quyết, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Bà Huỳnh Thị Thủy (ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây) cho biết: “Được cán bộ Đồn BP Mỹ Thạnh Tây tuyên truyền, tôi và gia đình cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nói chung và của Luật BP Việt Nam nói riêng, tích cực tham gia bảo vệ biên giới”.

Với phương pháp đa dạng, thời gian qua, công tác tuyên truyền Luật BP Việt Nam được các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh triển khai đẩy mạnh, ngày càng đi sâu vào đời sống cán bộ, đảng viên và người dân biên giới. Từ đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm chắc các nội dung cơ bản của luật; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân, phát huy được sức mạnh toàn dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền BP toàn dân và thế trận BP toàn dân ngày càng vững mạnh./.

Năm 2022, thông tin từ người dân cung cấp cũng như công tác nắm tình hình địa bàn, các đơn vị trong BĐBP tỉnh bắt giữ 28 vụ/89 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, trong đó, đã khởi tố hình sự 4 vụ/6 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 25 vụ/83 đối tượng; bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 7 tỉ đồng. Riêng những tháng đầu năm 2023, các đơn vị đã bắt giữ, xử phạt vi phạm hành chính 19 vụ/27 đối tượng về xuất, nhập cảnh trái phép và buôn lậu, thu nộp ngân sách nhà nước trên 140 triệu đồng.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã tổ chức trên 1.000 tổ với hơn 2.500 lượt cán bộ triển khai công tác địa bàn kết hợp tuyên truyền; tuyên truyền thường xuyên trên 14 cụm loa ở các trạm BP; phát trên 2.000 tờ rơi tuyên truyền; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền tập trung 284 cuộc/7.113 lượt người nghe, tổ chức tuyên truyền nhỏ, lẻ được 5.613 lượt người dự về Luật BP Việt Nam cũng như lồng ghép tuyên truyền Luật BP Việt Nam vào các nội dung khác,...

Năm 2022, thông tin từ người dân cung cấp cũng như công tác nắm tình hình địa bàn, các đơn vị trong BĐBP tỉnh bắt giữ 28 vụ/89 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, trong đó, đã khởi tố hình sự 4 vụ/6 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 25 vụ/83 đối tượng; bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 7 tỉ đồng. Riêng những tháng đầu năm 2023, các đơn vị đã bắt giữ, xử phạt vi phạm hành chính 19 vụ/27 đối tượng về xuất, nhập cảnh trái phép và buôn lậu, thu nộp ngân sách nhà nước trên 140 triệu đồng.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã tổ chức trên 1.000 tổ với hơn 2.500 lượt cán bộ triển khai công tác địa bàn kết hợp tuyên truyền; tuyên truyền thường xuyên trên 14 cụm loa ở các trạm BP; phát trên 2.000 tờ rơi tuyên truyền; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền tập trung 284 cuộc/7.113 lượt người nghe, tổ chức tuyên truyền nhỏ, lẻ được 5.613 lượt người dự về Luật BP Việt Nam cũng như lồng ghép tuyên truyền Luật BP Việt Nam vào các nội dung khác,...

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết