Tiếng Việt | English

08/11/2017 - 08:17

Đưa pháp luật vào cuộc sống

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, không ai được đứng ngoài cuộc.


“Thượng tôn pháp luật (PL)” là mục tiêu, yêu cầu của xã hội văn minh, hiện đại. Xây dựng nhà nước pháp quyền bắt đầu từ phổ biến, tuyên truyền, giáo dục PL. Nước ta ban hành Luật Phổ biến, giáo dục PL; các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm, xem trọng công tác này nhằm đưa PL lan tỏa vào cuộc sống, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

Xuất phát từ yêu cầu, tầm quan trọng đó, Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục PL có hiệu lực từ năm 2013, đã cụ thể: “Ngày 09/11 hằng năm là Ngày PL nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày PL được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, PL, giáo dục ý thức thượng tôn PL cho mọi người trong xã hội”. 5 năm qua, nước ta, tỉnh ta nhiều lần tổ chức Ngày PL; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục PL được đa dạng hóa bằng nhiều hình thức phong phú: Tiết học PL, câu lạc bộ PL, quán cà phê PL, tủ sách PL, thi tìm hiểu PL, triển khai văn bản PL mới, các chuyên trang, chuyên mục về PL của cơ quan báo chí,... Qua đó, PL từng bước lan tỏa, đi sâu vào cuộc sống, tác động đến nhận thức, ý thức và hành vi của công dân. “Sống và làm theo Hiến pháp, PL” không chỉ là khẩu hiệu hành động mà trở thành thước đo nếp sống văn minh; chấp hành PL là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới.

Chấp hành PL không chỉ là nghĩa vụ của mỗi công dân, tổ chức mà quan trọng hơn, nó tác động nhiều mặt đến đời sống xã hội. Do vậy, năm 2017, chủ đề của Ngày PL 09-11 được xác định: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành PL, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”. Với chủ đề này, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang phải gương mẫu chấp hành PL, đồng thời là tuyên truyền viên PL để PL ngày càng lan tỏa trong đời sống xã hội, tác động, điều chỉnh nhiều vấn đề quan trọng của đất nước: Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng,...

Công dân có quyền được thông tin về PL và có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, học tập PL. Nhà nước bảo đảm, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền được thông tin về PL. Do vậy, công tác phổ biến, giáo dục PL là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, không ai được đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, do nguồn lực của Nhà nước còn hạn chế, cần thiết phải thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục PL. Nhân Ngày PL, mỗi cá nhân, gia đình, tổ chức cần có những hoạt động sáng tạo trong phổ biến, giáo dục PL ngay tại gia đình, cơ quan, đơn vị, cộng đồng để tạo sự lan tỏa trong cuộc sống, mỗi công dân “Sống và làm theo Hiến pháp, PL”./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết