Hướng tới Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, công tác tuyên truyền, thông tin và lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình ĐH được xem là một nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Đây là hoạt động nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn dân tộc để xây dựng các văn kiện có chất lượng cao, thể hiện sâu sắc quyền làm chủ và trách nhiệm chính trị của Nhân dân đối với Đảng và đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn xác định Nhân dân là gốc của mọi thắng lợi. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đều xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng và sức mạnh của Nhân dân. Bởi vậy, việc lấy ý kiến Nhân dân vào các dự thảo văn kiện ĐH Đảng là cách thiết thực để Đảng lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng Nhân dân trong việc hoạch định tương lai của đất nước.
Góp ý dự thảo văn kiện là một quyền dân chủ được Hiến pháp và pháp luật bảo đảm. Mỗi ý kiến góp ý là một viên gạch nhỏ góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho sự nghiệp cách mạng, là sự gửi gắm niềm tin và khát vọng của Nhân dân vào Đảng. Việc phát huy quyền và trách nhiệm của Nhân dân trong góp ý dự thảo văn kiện đòi hỏi sự tham gia thực chất, nghiêm túc, trách nhiệm của mỗi người dân. Đây cũng là dịp để Nhân dân thể hiện ý chí, nguyện vọng, là cơ hội để khẳng định tinh thần làm chủ và năng lực tham gia quản lý xã hội của Nhân dân trong thời kỳ mới.
Các ý kiến góp ý cần được thể hiện trên tinh thần xây dựng, khách quan, chân thành và khoa học, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng, tính thực tiễn, tính khả thi của các văn kiện. Cần tránh tình trạng góp ý hình thức, sao chép, hoặc chỉ phản ánh một chiều mà thiếu cơ sở lý luận và thực tiễn.
Để việc lấy ý kiến góp ý của Nhân dân thực sự đi vào chiều sâu, các cơ quan báo chí, truyền thông cần phát huy tối đa vai trò “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân. Mỗi cơ quan báo chí cần mở các chuyên mục, diễn đàn, tọa đàm, phỏng vấn, phản ánh ý kiến của các tầng lớp Nhân dân một cách đa chiều, trung thực, có định hướng.
Cùng với việc thông tin, phân tích những điểm mới, quan trọng trong các dự thảo văn kiện, báo chí còn cần làm rõ ý nghĩa chính trị, giá trị tư tưởng, tầm nhìn chiến lược của Đảng trong công tác chuẩn bị ĐH XIV. Qua đó, giúp Nhân dân hiểu đúng, đồng thuận cao và tích cực tham gia góp ý với tinh thần trách nhiệm.
Công tác tuyên truyền cần được triển khai bài bản, khoa học, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số, mạng xã hội. Cần tạo ra các không gian thảo luận mở, khuyến khích Nhân dân, trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia, kiều bào, công nhân, nông dân,… cùng tham gia. Mỗi ý kiến đều đáng trân trọng và đều có giá trị đóng góp vào sự hoàn thiện văn kiện - nền tảng cho các quyết sách lớn của đất nước trong nhiệm kỳ tới.
ĐH Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là “ngày hội lớn của toàn dân tộc”. Việc Nhân dân tham gia góp ý văn kiện chính là biểu hiện của tinh thần đại đoàn kết - nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam qua mọi thời kỳ cách mạng.
Từ thực tiễn cho thấy, mỗi ý kiến tâm huyết, mỗi sáng kiến từ cơ sở đều có thể góp phần làm sáng tỏ, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng, giúp các văn kiện phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Khi Nhân dân tin tưởng, đồng lòng, chung sức với Đảng thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi mục tiêu đều có thể đạt được.
Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, việc phát huy trách nhiệm của Nhân dân trong góp ý các dự thảo văn kiện ĐH XIV của Đảng càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Đây là dịp để mỗi người thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm công dân, góp phần cùng Đảng hoạch định chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới - một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Việc góp ý không chỉ dừng ở việc nói lên mong muốn mà còn là hành động cụ thể thể hiện lòng yêu nước, niềm tin son sắt đối với Đảng. Khi Nhân dân tích cực tham gia, khi ý kiến của người dân được lắng nghe và trân trọng, đó chính là lúc dân chủ được mở rộng, niềm tin được củng cố và sức mạnh quốc gia được nhân lên./.
Hiểu Khang