Tiếng Việt | English

02/08/2018 - 19:39

Đức Hòa: Thủ đoạn các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi

Chiều 02/8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An có cuộc làm việc tại huyện Đức Hòa về thực hiện Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Hiện nay, hàng lậu thường được vận chuyển bằng ô tô, xe tải

Đức Hòa có địa bàn rộng, thuận tiện để các đối tượng lợi dụng trung chuyển hàng lậu, hàng cấm từ Campuchia về TP.HCM và các tỉnh, thành khác. Các đối tượng ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Trước tình hình trên, huyện Đức Hòa tập trung phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; đặc biệt trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Từ đó, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn được kéo giảm.

Theo đó, từ ngày 16/11/2017 đến ngày 31/7/2018, lực lượng 389 bắt 68 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, tạm giữ 19.090 cây thuốc lá ngoại các loại, 10 ô tô, 21 mô tô. Trong đó, khởi tố 4 vụ án hình sự, 5 bị can; xử lý vi phạm hành chính 13 vụ, 13 đối tượng, xử phạt hơn 611 triệu đồng.

Tại cuộc làm việc, đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề: Lực lượng làm nhiệm vụ còn mỏng; đề xuất tỉnh hỗ trợ thêm công cụ, phương tiện phục vụ công tác. Ngoài ra, hiện nay, hàng lậu thường được vận chuyển bằng ô tô, xe tải nên khó phát hiện. Phần lớn đối tượng vận chuyển hàng cấm bị bắt giữ là làm thuê, gây khó khăn trong xử lý chủ mưu, cầm đầu;…

Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ghi nhận những kết quả của huyện trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đồng thời, đề nghị huyện tăng cường tuyên truyền đến người dân; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua; các ngành chức năng cần có sự phối hợp đồng bộ, góp phần thực hiện nhiệm vụ ngày càng hiệu quả./.

Thảo Nguyên - Kim Thanh

Chia sẻ bài viết