Tiếng Việt | English

26/05/2016 - 23:21

Đức Huệ: 2 trường đón nhận bằng đạt chuẩn Quốc gia

2 trường đón nhận bằng công nhận lần này là Tiểu học Bình Hòa Bắc và THCS Bình Hòa…

* Ngày 26-5-2016, Trường Tiểu học Bình Hòa Bắc (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và tổng kết năm học 2015 – 2016.


Học sinh Trường Tiểu học Bình Hòa Bắc thực hiện nghi thức rước bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Ảnh: Kim Tiến – Tấn Hữu

Trong những năm học qua, công tác huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và việc duy trì sĩ số học sinh được thực hiện tốt. Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng trên 98%. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Nhiều học sinh đạt giải cao qua các hội thi như: hội thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, giao lưu tìm hiểu văn hóa địa phương… Nhiều năm liền trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

Hiện tại, trường có 28 cán bộ, giáo viên, thực hiện giảng dạy 9-10 buổi/tuần. Có trên 90% giáo viên soạn giáo án bằng vi tính và trường đã được kết nối mạng internet. Năm học 2015- 2016, toàn trường có 249 học sinh theo học ở 14 lớp tại 3 điểm trường.

Bên cạnh xây dựng trường chuẩn thì công tác xã hội hóa giáo dục cũng được trường chú trọng thực hiện, năm học 2015 – 2016 trường tiếp nhận tiền mặt và hiện vật của các mạnh thường quân đóng góp với số tiền trên 160 triệu đồng. Với những kết quả đạt được, Trường Tiểu học Bình Hòa Bắc được UBND tỉnh Long An ký quyết định công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

* Trước đó, ngày 25-5-2016, Trường THCS Bình Hòa, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ cũng đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc Gia năm học 2015-2016.


Ông Phạm Văn Liên – PCT UBND huyện Đức Huệ (bên phải) trao bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc Gia cho Trường THCS Bình Hòa. Ảnh: Như Huỳnh

Trường THCS Bình Hòa được thành lập năm 1994 với tổng diện tích khuôn viên trường là 10.206m2. Gần 22 năm qua, trường từng bước được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, hỗ trợ nên hiện tại cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học.

Nếu năm học 2013-2014, trường chỉ có 18 phòng vừa dùng làm phòng học vừa dùng làm phòng hành chánh, thì đến năm học 2014-2015, trường được đầu tư xây mới một dãy phòng chức năng với kinh phí trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, trường còn xây nhà bảo vệ, sửa chữa nhà vệ sinh, cổng trường, bê-tông hóa sân trường và lối đi nội bộ với diện tích khoảng 1.400m2, tổng kinh phí 400 triệu đồng.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có 32 người. Trong đó có 59,1% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi cơ sở trở lên. 100% giáo viên đạt chuẩn và được xếp loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.

Về chất lượng giáo dục, tỉ lệ học sinh giỏi đạt 14,5% so với chuẩn là 3%; loại khá đạt 35,5% so với chuẩn là 35%. Hạnh kiểm khá, tốt đạt 95,3% so với chuẩn là 80%. Số học sinh giỏi các cấp đều tăng theo từng năm. Cùng với kết quả đó, trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục tại địa phương.

Dịp này, nhiều giáo viên, học sinh của trường được khen thưởng đạt thành tích tốt trong công tác giảng dạy và học tập./.

Kim Tiến – Tấn Hữu – Như Huỳnh – T.H

Chia sẻ bài viết