Tiếng Việt | English

04/03/2020 - 16:00

Đừng vì bản thân, hãy vì cộng đồng!

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong khi cả nước chung tay phòng, chống dịch thì vẫn còn một số người vô ý thức, không chấp hành những quy định cách ly khi trở về từ vùng dịch hay từng tiếp xúc với những người có nguy cơ nhiễm bệnh. Gần đây, nhiều người bức xúc trước hành động của một cô gái trở về từ vùng dịch Deagu (Hàn Quốc) nhưng không khai báo mà còn lên mạng xã hội “khoe khoang” vì đã trốn cách ly. Hay trước đó, có 2 người từ Trung Quốc trở về Kiên Giang rồi trốn lên Bình Dương để khỏi cách ly, làm dư luận bức xúc. Những trường hợp này đều bị các cơ quan chức năng mời làm việc và thực hiện cách ly theo đúng quy định. Tuy nhiên, điều bức xúc là những người này quá xem thường sức khỏe, tính mạng của mình, người thân và cộng đồng. Thử nghĩ, nếu những người này mắc bệnh thì sẽ lây lan cho biết bao người khác. Chịu ảnh hưởng trước tiên sẽ là người thân của họ bởi trong quá trình tiếp xúc thì người thân sẽ rất dễ bị lây nhiễm. Kế đến là những người vô tình tiếp xúc với họ trên các chuyến bay, chuyến xe,... Bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc cho thấy, chỉ vì từ chối kiểm tra y tế và đi đến nhiều nơi khác nhau, người phụ nữ (bệnh nhân số 31) đã khiến dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, “biến” Daegu trở thành ổ dịch Covid-19.

Những người được Bộ Y tế khuyến cáo phải cách ly, theo dõi sức khỏe phòng Covid-19 cần có ý thức khai báo y tế trung thực, thực hiện cách ly nghiêm túc. Đây là biện pháp giúp bảo vệ sức khỏe của bản thân và là trách nhiệm đối với cộng đồng. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, mọi người nên thực hiện đúng theo các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng bệnh, trung thực trong việc khai báo, thực hiện cách ly nghiêm túc. Tuần này, học sinh từ bậc THPT đã bắt đầu đi học lại, do đó, mỗi người cần nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong phòng, chống dịch bệnh, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng./.

Diễm Quỳnh

 

Chia sẻ bài viết