Tiếng Việt | English

17/09/2020 - 14:33

Eurostat: Trung Quốc trở thành đối tác thương mại hàng đầu EU

Nhập khẩu của EU từ Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-7/2020 đã tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu của EU từ Mỹ trong cùng kỳ giảm 11,7%.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Eias.org)

Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) mới đây cho biết trong giai đoạn từ tháng 1-7/2020, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Liên minh châu Âu(EU), một vị trí trước đây do Mỹ nắm giữ.

Cụ thể, nhập khẩu của EU từ Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-7/2020 đã tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu của EU từ Mỹ trong cùng kỳ giảm 11,7%.

Theo Eurostat, xuất khẩu của EU sang Trung Quốc giảm nhẹ 1,8% trong khi xuất khẩu của EU sang Mỹ giảm 9,9%. Bên cạnh Trung Quốc, Vương quốc Anh, Thụy Sỹ và Nga là các nước nằm trong danh sách đối tác thương mại chính của EU trong giai đoạn từ tháng 1-7/2020.

Dưới tác động của đại dịch COVID-19, trao đổi thương mại quốc tế của EU bắt đầu giảm vào tháng 1/2020 và lấy lại động lực sau tháng 5/2020, khi các biện pháp hạn chế dần được nới lỏng.

Theo Eurostat, trong tháng 7/2020, xuất khẩu của EU ra ngoài khối đạt 168,5 tỷ euro, giảm 11,3% so với tháng 7/2019 và nhập khẩu của EU từ các nước khác trên thế giới đạt 142,6 tỷ euro, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết