Tiếng Việt | English

05/12/2020 - 20:27

F1, F2 âm tính nhưng người dân không chủ quan, không hoang mang trước Covid-19

Tuy các F1, F2 có liên quan đến các bệnh nhân 1342, 1347, 1348 và 1349 có kết quả âm tính với vi rút SARC-CoV-2 nhưng người dân không hoang mang và không chủ quan khi nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực, diễn biến phức tạp.

Người dân không không hoang mang và cũng không chủ quan trước Covid-19

Đến ngày 05/12, trong công tác tổ chức cách ly, toàn tỉnh Long An không ghi nhận ca tự cách ly tại nhà (theo khuyến cáo của cơ quan y tế, không thuộc đối tượng phải cách ly). Cộng dồn tổng số người tự cách ly là 1.511 người, hoàn thành cách ly 1.511 người.

Đối với cách ly tại nhà (có quyết định cách ly của UBND cấp xã) trong ngày ghi nhận 8 người; cộng dồn 3.072 người, trong đó: Số người đang cách ly là 36 người (36 người liên quan đến ổ dịch tại TP.Hồ Chí Minh), số người hoàn thành cách ly là 3.035 người, 1 người chuyển địa chỉ cách ly về ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM. 

Về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, trong ngày ghi nhận 19 người, cộng dồn 2.030 người, trong đó: Số người đang cách ly là 60 người và số người hoàn thành cách ly là 1.970 người.

Ngoài ra, không có người cách ly tại cơ sở y tế. Cộng dồn hoàn thành cách ly trên địa bàn tỉnh là  6.517 người.

Đến nay, Long An lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp cách ly là 3.885 lượt, kết quả 3.885 lượt âm tính.

Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cũng cho biết các mẫu xét nghiệm của F1 và F2 có liên quan đến các bệnh nhân 1342, 1347, 1348 và 1349 đều âm tính với vi rút SARC-CoV-2. Tuy nhiên, những người này vẫn phải tiếp tục cách ly đủ 14 ngày tại khu cách ly tập trung hoặc nơi cư trú theo quy định.

Tuy các F1, F2 này có kết quả âm tính nhưng người dân không được chủ quan vì nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực, diễn biến phức tạp. Giám đốc Sở Y tế - Huỳnh Minh Phúc khuyến cáo người dân phải luôn ghi nhớ và thực hiện nghiêm thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập đông người - Khai báo y tế. Cần thường xuyên theo dõi thông tin dịch bệnh qua các nguồn tin chính thống như Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của Bộ Y tế (https://ncov.moh.gov.vn/); theo dõi thông tin từ ứng dụng của NCOVI của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Báo Long An; Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; các đài truyền thanh huyện; trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn để kịp thời nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh trong cả nước và tại địa phương./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết