Tiếng Việt | English

26/10/2016 - 05:10

Gần 5kg sừng tê giác trong chiếc valy ở sân bay Nội Bài

Đưa hai valy chứa sừng tê giác và ngà voi về đến sân bay Nội Bài, Hưng bị cơ quan chức năng phát hiện.

Tòa án Hà Nội ngày 25/10 đưa Vũ Thanh Hưng (SN 1985, quê Hà Tĩnh) ra xét xử tội Vận chuyển hàng cấm.

Theo cáo buộc, chiều 12/8/2015, Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phối hợp với các nhà chức năng phát hiện hai valy thuộc sở hữu của Vũ Thanh Hưng được vận chuyển bay từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Cơ quan chức năng phát hiện bên trong có chứa 25 khúc ngà voi và 1 khúc sừng tê giác nặng gần 5kg.

Hưng tại tòa sơ thẩm

Khi biết số hàng cấm bị phát hiện Hưng trốn vào Nam. Cơ quan chức năng khởi tố vụ án đồng thời ra lệnh truy nã đối với Hưng. Đến cuối tháng 8/2016, Hưng bị bắt.

Hưng khai, khoảng tháng 10/2013, Hưng đi xuất khẩu lao động ở Angola. Đầu tháng 8/2013, anh ta được Tống Sơn Giang (SN 1985) đề nghị vận chuyển ngà voi và sừng tê giác để trong hai valy để đưa về Việt Nam. Giá thuê vận chuyển là 1.300USD.

Sáng ngày 10/8/2015, Hưng quá cảnh sang Hàn Quốc để về Việt Nam.

Trưa 12/8/2015, Hưng nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Tại đây anh ta không làm thủ tục khai báo Hải quan và cũng không làm thủ tục nhận 2 valy. Tuy nhiên hành vi của Hưng bị cơ quan chức năng phát giác.

Anh ta còn khai, tháng 6/2015 cũng vận chuyển một chuyến hàng sừng tê giác và ngà voi từ Angola về Việt Nam nhưng không bị bắt giữ.

Hành vi của Hưng bị truy tố tội Vận chuyển hàng cấm. Hưng bị Tòa án Hà Nội tuyên phạt 9 tháng tù./.

Việt Đức/VOV.VN

Chia sẻ bài viết