Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Bến Lức

Gặp khó khăn trong tiêu thụ thanh long

Hai năm trở lại đây, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Bến Lức đã đầu tư trồng cây thanh long, bước đầu đạt hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, sau thời gian tăng diện tích, cây thanh long lại rơi vào tình trạng giá cả bấp bênh vì cung vượt cầu, đầu ra không ổn định.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Đến nay đã có 20 hộ trồng thanh long với 20ha; nhưng do diện tích trồng không tập trung nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Đến mùa thu hoạch, nông dân chỉ bán nhỏ lẻ, giá cả bấp bênh. Có thời điểm giá thanh long ruột đỏ chỉ khoảng 10.000 đồng/kg, thanh long ruột trắng dao động trong khoảng 5.000-8.000 đồng/kg. Do không có Cty hay thương lái thu mua nên tình trạng thanh long không tìm được đầu ra ổn định, giá cả bấp bênh diễn ra thường xuyên.

Việt Hằng 

Chia sẻ bài viết