Tiếng Việt | English

04/02/2019 - 07:50

Giáo hoàng Francis bắt đầu thăm lịch sử tới quốc gia Hồi giáo UAE

Giáo hoàng Francis tới Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). (Nguồn: AFP)

Giáo hoàng Francis tới Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 03/02, Giáo hoàng Francis đã tới Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Đây là chuyến thăm lần đầu tiên trong lịch sử của một giáo hoàng tới Bán đảo Arab - cái nôi của Hồi giáo.

Giáo hoàng Francis đã đặt chân tới thủ đô Abu Dhabi của UAE bắt đầu chuyến thăm kéo dài 48 giờ đồng hồ tới nước này. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông sẽ gặp gỡ các giáo sỹ Hồi giáo hàng đầu và tổ chức một cuộc míttinh ngoài trời, với sự tham gia của khoảng 135.000 tín đồ Công giáo./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết