Tiếng Việt | English

25/12/2017 - 13:46

Giết chủ quán nhậu, cướp hơn 2 cây vàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Thông, Đăng về tội giết người, cướp tài sản; Sum về tội cướp tài sản và Ngân về tội che giấu tội phạm.

Khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 04/12/2017, chị Nguyễn Thị N., tạm trú ấp Bình Hữu 1, xã Đức Hòa Thượng, phát hiện chị Bùi Thị Oanh, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long - chủ quán nhậu tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tử vong tại quán. Nhận được tin báo, Công an (CA) huyện Đức Hòa kết hợp Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ.

4 đối tượng liên quan trong vụ án giết người, cướp tài sản

Theo gia đình và người thân, ngày thường, chị Oanh có đeo sợi dây chuyền vàng 24K, trọng lượng 1 cây; 2 chiếc vòng vàng 24K, mỗi chiếc 5 chỉ; 1 đôi bông tai vàng 18K.

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra CA tỉnh xác định, bắt giữ Phạm Minh Thông (SN 1994), ngụ xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa; Lý Văn Đăng (SN 1992), ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, điều tra, làm rõ hành vi giết chị Oanh.

Do có quen biết với chị Oanh (bà ngoại của Thông và mẹ chị Oanh là chị em ruột), tối ngày 03/12/2017, Thông rủ Đăng và Nguyễn Minh Sum (SN 1994), ngụ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, đến quán chị Oanh để lấy trộm tài sản. Lúc này, trong nhóm còn có Huỳnh Thị Kim Ngân (SN 1994), ngụ ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ, vì không muốn cho Ngân biết ý định của mình nên Thông và Đăng phân công Sum ở lại trông chừng Ngân còn cả 2 đến quán chị Oanh nhậu. Lợi dụng sơ hở của chị, Đăng siết cổ và cùng Thông đâm chị Oanh, cướp trang sức, điện thoại rồi tẩu thoát. Thông đưa cho Sum 1 chiếc vòng cướp được của chị Oanh, kêu Sum đem bán được trên 10 triệu đồng. Sum điện cho Mai Thành Tòng (SN 2000), ngụ xã Đức Hòa Hạ, nhờ mua ma túy về sử dụng chung và kể cho Tòng nghe hành vi giết chị Oanh.

Sau đó, Thông tiếp tục đưa cho Ngân sợi dây chuyền, vòng, bông tai của chị Oanh đem bán tại quận 8, TP.HCM được trên 13 triệu đồng. Thông chia tiền bán vàng cho Sum và Đăng, mỗi người 1,5 triệu đồng; đưa Tòng 1 triệu đồng rồi tìm cách bỏ trốn. Sau đó, các đối tượng lần lượt bị CA bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Thông, Đăng về tội giết người, cướp tài sản; Sum về tội cướp tài sản và Ngân về tội che giấu tội phạm. Riêng Tòng do chưa thành niên, khai báo thành khẩn, không cần thiết áp dụng biện pháp ngăn chặn nên cho gia đình bảo lãnh. Hiện, vụ việc được tiếp tục điều tra./.

T.P

Chia sẻ bài viết