Tiếng Việt | English

06/10/2021 - 10:08

Giữ vững an ninh, trật tự vùng giáp ranh

Những ngày qua, trên Quốc lộ 1, những đoàn người từ TP.HCM đổ về các tỉnh miền Tây ngang qua địa bàn huyện Bến Lức, Thủ Thừa và TP.Tân An, tỉnh Long An khiến công tác giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT), phân luồng giao thông tại những địa bàn giáp ranh trở nên áp lực hơn.

Dòng người về quê trên Quốc lộ 1 (địa bàn huyện Bến Lức)

Dòng người về quê trên Quốc lộ 1 (địa bàn huyện Bến Lức)

Những ngày này, nhiều nhóm người đi thành từng đoàn chở theo con nhỏ, đồ dùng sinh hoạt di chuyển theo hướng TP.HCM - Tiền Giang. Riêng tuyến Đường tỉnh 830C, ít người di chuyển hơn do Cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Bến Lức đã phân luồng, hạn chế vào nội tỉnh. Ven Đường tỉnh 830 có nhiều khu, cụm công nghiệp, lượng phương tiện qua lại khá đông.

Trung tá Nguyễn Chí Mẫn - Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Bến Lức, cho biết: “Những ngày đầu tháng 10, lượng người và phương tiện di chuyển trên Đường tỉnh 830 khá đông. Dự đoán có khoảng 1.700 phương tiện với hơn 3.500 người di chuyển từ khu, cụm công nghiệp của huyện Đức Hòa về miền Tây. Tuy nhiên, hiện lượng người và phương tiện giảm dần. Lực lượng CSGT phối hợp công an các xã tăng cường tuần tra, kiểm soát và hướng dẫn, phân luồng cho người di chuyển bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhanh chóng về quê an toàn”.

Song song đó, lực lượng công an phối hợp các ngành chức năng, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hạn chế di chuyển nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh và trở lại làm việc, phục hồi sản xuất. Đồng thời, các cấp, các ngành, địa phương thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội nhằm hỗ trợ công nhân, người lao động. Thiếu tá Lê Minh Thiệp - Phó Trưởng Công an xã Mỹ Yên, cho biết: “Công an xã tham mưu UBND xã chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể, ban ấp đến từng nhà trọ vận động, tuyên truyền người thuê trọ thực hiện các biện pháp sau giãn cách xã hội; đồng thời, phối hợp các lực lượng khác kịp thời truy vết, khoanh vùng một số đối tượng từ TP.HCM về địa phương”.

Được biết, trong và sau đợt dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn xã Mỹ Yên, lực lượng Công an xã và dân phòng bảo đảm trực 24/24 giờ. 4 tháng gần đây, trên địa bàn không xảy ra phạm pháp hình sự; chỉ xử lý 1 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy và 1 vụ đá gà.

Theo Thiếu tá Lê Minh Thiệp, thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, lực lượng Công an xã chuẩn bị tư thế sẵn sàng phòng, chống tội phạm địa bàn giáp ranh, nhất là tăng cường quản lý đối tượng nghi vấn, duy trì 4 chốt kiểm soát và tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1 ngang qua địa bàn nhằm bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục kiểm soát người ra, vào TP.HCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An, đến nay, các địa phương vùng giáp ranh trong tỉnh tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở người dân chấp hành đúng quy định phòng, chống dịch phù hợp với giai đoạn hiện nay để phục hồi sản xuất; đồng thời, tăng tốc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 liều thứ 2.

Trung tá Nguyễn Văn Bé Hai - Trưởng Công an phường Khánh Hậu, TP.Tân An, cho biết: “Được sự chỉ đạo của cấp trên, Công an phường phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp bảo đảm ANTT vùng giáp ranh và phòng, chống dịch Covid-19. Công an phường chủ trì cùng các lực lượng duy trì chốt kiểm soát tại địa bàn giáp ranh xã Tân Hương, Tân Hòa Đông (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Đặc biệt, Công an phường còn phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hơn 1.000 công nhân, người lao động tạm trú ở các nhà trọ trên địa bàn phường”.

Nhờ làm tốt công tác bảo đảm ANTT, an sinh xã hội nên phường Khánh Hậu không có trường hợp công nhân, người lao động trở về quê mà vẫn an tâm ở nơi tạm trú, chờ đi làm trở lại.

Từ khi nhiều tỉnh, thành “nới lỏng” giãn cách đến nay, có hàng chục ngàn người di chuyển trên Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh để trở về quê. Những ngày qua, lực lượng chức năng, địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ an sinh xã hội và bảo đảm ANTT./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết