Tiếng Việt | English

19/11/2020 - 22:25

Giữ vững an ninh, trật tự địa bàn

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự đồng tình ủng hộ của người dân, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP), bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), an toàn xã hội (ATXH) trên địa bàn xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đạt hiệu quả, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hệ thống “mắt thần” được quản lý tại cơ quan

Hệ thống “mắt thần” được quản lý tại cơ quan

“Mắt thần” phát huy hiệu quả

Nhận thấy được hiệu quả thiết thực từ mô hình Camera giám sát ANTT, thời gian qua, xã Phước Lợi tiếp tục nhân rộng mô hình này. “Hiện tại, toàn xã có 18 điểm được lắp đặt camera giám sát ANTT phục vụ công tác điều tra, khám phá các vụ trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông,... xảy ra trên địa bàn”. Đại úy Trịnh Minh Nghĩa - Phó Trưởng Công an xã Phước Lợi, thông tin.

Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, nhờ truy xuất hình ảnh từ camera giám sát ANTT, lực lượng chức năng khám phá nhanh 3 vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn. Trong đó có  vụ trộm cắp tài sản (gồm 300 triệu đồng tiền mặt cùng một số tài sản có giá trị khác) tại nhà của bà Trương Thị Bé, ngụ ấp 4, vào ngày 18/02/2020. Qua truy xuất camera các tuyến đường trên địa bàn cùng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định được đối tượng nghi vấn là Lã Thanh Thông, ngụ xã Bàu Trăm, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Đến ngày 24/02/2020, Ban chuyên án kết hợp Công an quận Gò Vấp, TP.HCM phát hiện đối tượng Thông nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Thông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Có thể thấy, mô hình Camera giám sát ANTT đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm ANTT, ATXH ở địa phương.

Chú trọng quản lý nhân khẩu lưu trú trên địa bàn

Là địa bàn có nhiều doanh nghiệp hoạt động, xã Phước Lợi thu hút nhiều người lao động từ các địa phương khác đến lưu trú và làm việc. Chính vì thế, công tác bảo đảm ANTT, quản lý nhân khẩu lưu trú trên địa bàn càng được chú trọng. Năm 2019, UBND xã thực hiện mô hình Quản lý nhân khẩu lưu trú trong nhà trọ qua hình ảnh ở 5 khu nhà trọ. Đến nay, mô hình được triển khai, thực hiện ở tất cả nhà trọ trên địa bàn xã.

Đại úy Trịnh Minh Nghĩa chia sẻ: “Bên cạnh việc đăng ký theo quy định bắt buộc, người đến đăng ký tạm trú trên địa bàn xã từ đủ 14 tuổi trở lên phải cung cấp thêm 2 tấm ảnh chân dung 3x4, dán trực tiếp vào sổ quản lý nhân khẩu để xã và chủ nhà trọ lưu giữ, thuận tiện trong quản lý. Thông qua mô hình, hiện nay, có 2.730 nhân khẩu lưu trú được quản lý qua hình ảnh. Bên cạnh đó, mô hình cũng là kênh trao đổi thông tin 2 chiều giữa chủ nhà trọ với chính quyền địa phương trong việc quản lý, theo dõi các đối tượng khả nghi, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn”.

Công tác quản lý nhân khẩu lưu trú tại nhà trọ (ảnh: công an xã cung cấp)

Công tác quản lý nhân khẩu lưu trú tại nhà trọ (ảnh: công an xã cung cấp)

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì và phát huy các mô hình mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo đảm ANTT, ATXH như Xã không tội phạm ma túy, mại dâm; giảm người nghiện ma túy, người hoạt động mại dâm; Móc khóa tiếp nhận thông tin ANTT - tố giác tội phạm; Đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm;... Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn ANTT, ATXH, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong nhân dân” - Đại úy Trịnh Minh Nghĩa cho biết thêm./.

Mộc An

Chia sẻ bài viết