Tiếng Việt | English

02/08/2018 - 05:09

Góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm

Nhờ kịp thời tham gia giải quyết nhiều mâu thuẫn ở cơ sở, ông Phạm Văn Bân - Bí thư Chi bộ, Tổ phó Tổ hòa giải (THG) ấp 2, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An góp phần hàn gắn hạnh phúc những gia đình có dấu hiệu rạn nứt, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm.

Nhờ làm tốt công tác hòa giải cơ sở, tình làng, nghĩa xóm càng thêm gắn bó, cùng nhau xây dựng quê hương (Trong ảnh: Đường giao thông nông thôn xã Quê Mỹ Thạnh được trải đá xanh)

Nhờ làm tốt công tác hòa giải cơ sở, tình làng, nghĩa xóm càng thêm gắn bó, cùng nhau xây dựng quê hương (Trong ảnh: Đường giao thông nông thôn xã Quê Mỹ Thạnh được trải đá xanh)

Nghe phản ánh những biểu hiện xấu của một số thanh, thiếu niên và người dân trong ấp, ông Bân báo THG ấp 2 phân công thành viên, cùng đại diện đoàn thể đến nhà tìm hiểu, nhắc nhở để gia đình có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời. Nhờ đó, đến nay, ấp 2 không xảy ra trộm, cắp lớn; tệ nạn đánh bài, đá gà giảm dần; không có tình trạng thanh niên qua biên giới tham gia đánh bạc; chưa phát hiện bạo lực gia đình;...

Ông Bân kể: “Người dân trong ấp chuyển sang trồng thanh long khá nhiều nên xảy ra mâu thuẫn giữa hộ trồng thanh long và hộ trồng lúa. Chính vì vậy, tôi cùng thành viên THG chủ động tuyên truyền các hộ trồng lúa và trồng thanh long có sự phối hợp như khi đốt đồng phải báo trước cho chủ vườn thanh long để có sự chủ động, phối hợp, từ đó hạn chế mâu thuẫn xảy ra”.

Chủ tịch UBND xã Quê Mỹ Thạnh - Nguyễn Ngọc Thuận đánh giá: “Người dân ấp 2 rất tin tưởng THG, trong đó có ông Bân. Nhờ làm tốt công tác hòa giải cơ sở, nhiều mâu thuẫn nội bộ người dân được giải quyết kịp thời, không xảy ra tranh chấp”./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết