Tiếng Việt | English

12/09/2020 - 06:00

Góp phần thực hiện “Ham muốn tột bậc” của Bác Hồ

Mặc dù Bác Hồ đã đi xa, về với cụ Lê Nin, cụ Các Mác, nhưng “ham muốn tột bậc” của Bác tiếp tục được các thế hệ cách mạng đời sau thực hiện một cách tâm huyết. Tinh thần vì nước, vì dân của Bác được những người cách mạng phát huy, tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội. Tiêu biểu là tấm lòng của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và cộng đồng doanh nghiệp trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Long An.

 Đến nay, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang đã vận động cộng đồng doanh nghiệp xây dựng, sửa chữa 10 căn nhà tình nghĩa, 246 căn nhà tình thương với số tiền trên 12 tỉ đồng; hỗ trợ trên 3.800 con bò cho nông dân nghèo với số tiền hơn 55,34 tỉ đồng; xây dựng được 204 cầu, 27 cống, 1 tuyến đường với tổng số tiền trên 187,948 tỉ đồng; xây dựng 16 trường học với tổng kinh phí 312 tỉ đồng góp phần cho các trường học đạt chuẩn quốc gia; vận động quỹ khuyến học, máy vi tính; hỗ trợ máy lọc nước cho trường học, trạm y tế;...

Điều cảm động là bác Tư Sang và các doanh nghiệp đã trực tiếp đi khảo sát ở tận vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; gặp gỡ, bàn bạc, góp ý với chính quyền địa phương các phương án thực hiện sao cho hiệu quả.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp đã hỗ trợ 1.860 căn nhà, trong đó xây dựng, sửa chữa 633 căn nhà tình nghĩa; 237 căn nhà người thờ cúng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng 990 căn nhà tạm bợ, dột nát cho người nghèo; tổng số tiền 79,882 tỉ đồng,…

Với quan điểm “Về với cội nguồn làm công tác an sinh xã hội” và “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh đã tổ chức nhiều đợt Về nguồn: Về với vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng kháng chiến cũ để xây dựng kết cấu hạ tầng, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, học sinh khó khăn,... đã tạo hiệu ứng xã hội rộng lớn, góp phần giảm nghèo, làm công tác Đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới,...

Hoạt động này tiếp tục được sự quan tâm, tiếp sức của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và cộng đồng doanh nghiệp với khối lượng, giá trị hỗ trợ, đầu tư rất lớn, đã mang lại luồng sinh khí, diện mạo mới, mang niềm vui đến hàng ngàn gia đình ở vùng biên giới. Qua đó, cùng với tỉnh làm tốt công tác an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước...

Xin chân thành tri ân tấm lòng của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và cộng đồng doanh nghiệp trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, cùng thiết thực góp phần thực hiện “ham muốn tột bậc” của Bác Hồ./.

Tân An

Chia sẻ bài viết