Tiếng Việt | English

08/05/2024 - 06:39

Góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

Những năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An nói chung và trên tuyến biên giới nói riêng cơ bản ổn định; quan hệ hữu nghị, hợp tác hai bên biên giới được giữ vững, ổn định.

Nhiều cá nhân, tập thể được biểu dương, khen thưởng trong Ngày hội Biên phòng toàn dân

Thị xã Kiến Tường có vị trí rất quan trọng về KT-XH, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh. Những năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã nói chung và trên tuyến biên giới nói riêng cơ bản ổn định; quan hệ hữu nghị, hợp tác hai bên biên giới được giữ vững, ổn định.

Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm trên biên giới có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm liên quan đến ma túy, tiền giả, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xuất, nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới có lúc còn xảy ra.

Thông tin từ UBND thị xã Kiến Tường, thời gian qua, UBND thị xã tập trung chỉ đạo các cơ quan công an, quân sự và các xã biên giới phối hợp Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, ĐBP Thạnh Trị thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm trên tuyến biên giới. Trong đó, các ĐBP đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn, nguyên vẹn đường biên, cột mốc; kiểm soát lưu động bảo vệ an ninh, trật tự xóm, ấp; mật phục, ngăn chặn buôn lậu, vượt biên, xuất, nhập cảnh trái phép; phối hợp lực lượng vũ trang nước bạn tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới.

Thời gian qua, UBND thị xã, các ngành chức năng, chính quyền các địa phương và lực lượng bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới, nhất là phát huy phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

5 năm qua, các lực lượng trên địa bàn thị xã tổ chức tuyên truyền được 578 cuộc/12.830 lượt người dự. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từng bước đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Đặc biệt, các xã biên giới chủ động phối hợp các ĐBP đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tham gia buôn lậu, không tiếp tay cho buôn lậu, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Với sự kiểm tra chặt chẽ của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, tình trạng buôn lậu qua biên giới cơ bản được kiểm soát, giảm qua từng năm, chỉ còn diễn ra dưới hình thức nhỏ, lẻ, không phức tạp.

Song song đó, UBND thị xã Kiến Tường còn làm tốt công tác đối ngoại với chính quyền huyện Kông Pông Rồ, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Định kỳ và đột xuất, 2 bên đều gặp gỡ trao đổi tình hình, góp phần giữ vững mối đoàn kết, hữu nghị toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Thời gian qua, UBND thị xã cùng các ngành tổ chức nhiều cuộc họp, trao đổi tình hình với các lực lượng chức năng của nước bạn nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề xảy ra trên biên giới, cửa khẩu cũng như hỗ trợ, giúp đỡ chính quyền huyện Kông Pông Rồ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là trong cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường năm 2022 và cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VII năm 2023; thăm, tặng quà nhân dịp lễ, tết và các sự kiện trọng đại, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cư dân biên giới của 2 nước qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế.

Ngoài ra, qua các hoạt động đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân, các ngành chức năng của thị xã còn lồng ghép tuyên truyền các nội dung về hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta về công tác đối ngoại để chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới và Nhân dân nước bạn hiểu về thiện chí của ta, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa 2 dân tộc Việt Nam - Campuchia. Từ đó, 2 bên tôn trọng độc lập, chủ quyền, hợp tác, phối hợp trong bảo vệ biên giới, phân giới, cắm mốc, trong công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân nhằm xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn thị xã Kiến Tường tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Theo Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ, thời gian tới, UBND thị xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương phối hợp tốt lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia và tổ chức tốt các phong trào phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu và các tội phạm ở khu vực biên giới. Trong đó, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực, chủ động trong kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị, nhất là 3 xã biên giới cần phối hợp chặt chẽ các lực lượng liên quan thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ biên giới, địa bàn, tập trung nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới; chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp trao đổi thông tin, tình hình và tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới.

Bên cạnh đó, UBND thị xã, các ngành chức năng tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là đối với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển KT-XH./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết