Tiếng Việt | English

02/12/2015 - 17:07

Tân Hưng-Long An

Hàng trăm hécta lúa bị ốc bươu vàng cắn phá

Hiện nay, trên địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An có gần 700ha lúa bị ốc bươu vàng cắn phá với mật độ từ 1 đến 3 con/mét vuông, chủ yếu gây hại trên lúa giai đoạn mạ.


Ốc bươu vàng cắn phá nông dân phải tốn thêm chi phí cấy giặm

Nước lũ năm 2015 tại huyện Tân Hưng thấp hơn so với trung bình nhiều năm qua, nhiều diện tích nước lũ không ngập đến, ốc bươu vàng không bị cuốn trôi mà vùi vào rơm rạ ẩn nấp sinh sống. Sau khi xuống giống lúa Đông xuân, ốc bươu vàng lại xuất hiện, phát triển gây hại đồng lúa.

Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện xuống giống được hơn 33.000ha, đạt gần 90% diện tích gieo sạ toàn vụ. Trong đó có hơn 15.000ha lúa trong giai đoạn mạ, hơn 8.000ha lúa giai đoạn đẻ nhánh và gần 10.000ha lúa giai đoạn đòng trổ, hiện trà lúa đang phát triển tốt, nông dân tích cực chăm sóc.

Cơ quan chuyên môn huyện khuyến cáo nông dân chủ động diệt ốc bươu vàng, chuột trước và sau khi sạ bằng nhiều biện pháp thủ công và dùng thuốc hóa học. Đối với diện tích xuống giống nông dân cần thường xuyên thăm đồng, khi phát hiện sâu bệnh có biện pháp phòng trừ kịp thời, hữu hiệu./.

CTV Văn Đát 

Chia sẻ bài viết