Tiếng Việt | English

29/05/2019 - 15:24

Hết mình với công việc

Từ giữa năm 2018 đến nay, mặc dù không còn được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng như trước nhưng nhiều chi hội trưởng phụ nữ (PN) ấp trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh long An vẫn hết mình với công việc.

Chị Nguyễn Thị Kim Loan (mặc áo caro), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 1, xã Tân Bửu luôn hết mình vì công việc
Chị Nguyễn Thị Kim Loan (mặc áo caro), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 1, xã Tân Bửu luôn hết mình vì công việc

Hơn 10 năm gắn bó với công tác Hội PN, chị Nguyễn Thị Kim Loan - Chi hội trưởng Chi hội PN ấp 1, xã Tân Bửu, luôn nhiệt tình, tận tâm với các hoạt động của hội. Từ đó, nhiều phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với phong trào "PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch",... thu hút  nhiều hội viên (HV), PN tham gia. Chị còn vận động mạnh thường quân hơn 20 triệu đồng để sửa chữa, giặm vá một số tuyến đường liên ấp; xây dựng nhà tình thương, tặng quà hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp lễ, tết;...

Chị Loan cho biết: “10 năm gắn bó, gần gũi với chị em, tôi hiểu được tâm tư từng HV nên trong sinh hoạt chi, tổ hội, tôi luôn tạo điều kiện để HV chia sẻ buồn, vui, cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình thật tốt. Những điều này giúp tôi cảm thấy công việc thêm ý nghĩa”.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 4 -  Dương Thị Niềm sắp xếp thời gian hợp lý để vừa tham gia tốt công tác xã hội, vừa chu toàn chuyện gia đình

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 4 -  Dương Thị Niềm sắp xếp thời gian hợp lý để vừa tham gia tốt công tác xã hội, vừa chu toàn chuyện gia đình

Năm 2014, chị Dương Thị Niềm được HV PN ấp 4, xã Tân Bửu tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng. Với sự tâm huyết, chị Niềm khắc phục khó khăn, đưa phong trào PN và công tác hội ngày càng đi lên. Để chi hội hoạt động hiệu quả, chị cùng Ban Chấp hành chi hội tích cực tuyên truyền, vận động HV thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp hội phát động.

Đồng thời, tập trung củng cố chi, tổ hội, lập danh sách các hộ khó khăn để có hướng giúp đỡ. Chị vận động chị em tham gia 2 tổ góp vốn xoay vòng, tiết kiệm 5.000 đồng/tháng/HV, kết quả, 97% HV PN trong ấp tham gia với số tiền trên 18 triệu đồng, giúp 9 lượt HV gặp khó khăn. Chị còn vận động 30 HV tham gia mô hình nuôi heo đất gây quỹ giúp PN nghèo vay vốn sản xuất.

Chị Niềm chia sẻ: “Bí quyết thành công trong vận động PN ở cơ sở là cán bộ hội phải gương mẫu đi đầu, óc nghĩ, miệng nói, tay làm. Có như thế mới thuyết phục được chị em tham gia các hoạt động hội". 

Mặc dù bận bịu việc gia đình nhưng chị Loan, chị Niềm vẫn sắp xếp chu đáo và dành thời gian tham gia công tác xã hội. Mặc dù làm việc không lương, không trợ cấp nhưng hàng ngày, các chị vẫn nhiệt tình và làm hết mình vì công việc với tinh thần tự nguyện./. 

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết