Tiếng Việt | English

31/10/2017 - 01:10

Hiệu quả mô hình Tiếng kẻng vùng biên

Thực hiện mô hình Tiếng kẻng vùng biên, người dân đóng góp hơn 115 triệu đồng trang bị 3.184 kẻng con, 30 kẻng lớn, 4.418 gậy phòng gian, 8 cổng rào ngăn chặn tội phạm, in 4.184 bản quy chế sử dụng kẻng...

Các lực lượng phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới

 Qua 5 năm (2012-2017) thực hiện mô hình Tiếng kẻng vùng biên, Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức tuyên truyền 337 cuộc, có 15.165 lượt người dự; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh với 64 bản tin về an ninh, trật tự (ANTT); tuyên truyền qua tiếng loa lưu động được 843 cuộc. Người dân cung cấp 447 nguồn tin, giúp lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc xảy ra liên quan đến ANTT trên tuyến biên giới, trực tiếp tham gia truy bắt 6 vụ/11 đối tượng phạm tội quả tang, bắt 4 đối tượng truy nã;... Qua đó, có 11 tập thể, 48 cá nhân được các cấp khen thưởng đột xuất do có thành tích xuất sắc trong tấn công tội phạm.

Thực hiện mô hình, người dân đóng góp hơn 115 triệu đồng trang bị 3.184 kẻng con, 30 kẻng lớn, 4.418 gậy phòng gian, 8 cổng rào ngăn chặn tội phạm, in 4.184 bản quy chế sử dụng kẻng. Lực lượng công an phối hợp Đồn Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, lực lượng quân sự tổ chức 43 cuộc tuần tra bảo vệ biên giới, có 258 thành viên tham gia; qua đó, phát hiện 94 trường hợp vi phạm quy chế biên giới.

Hiện, trên địa bàn các xã biên giới thuộc thị xã Kiến Tường có 3 đội với 22 đội viên dân phòng thường trực; 23 ban, 172 tổ với 455 thành viên ANTT nông thôn; lực lượng này được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và hoạt động hiệu quả, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện mô hình Tiếng kẻng vùng biên và các mô hình phòng, chống tội phạm khác trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

 PV

Chia sẻ bài viết