Tiếng Việt | English

27/10/2019 - 15:34

Hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà, 7 đứa trẻ may mắn thoát nạn

Khi ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội, trong một ngôi nhà ở Cà Mau, bà mẹ vừa mới sinh và 7 đứa trẻ đang ngủ. Trong đó, đứa trẻ lớn nhất mới 11 tuổi, đứa nhỏ nhất 3 ba tháng tuổi.

Bà mẹ và 7 đứa trẻ mắn thoát nạn. (Nguồn: TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, Nguyễn Phương Nam xác nhận vào rạng sáng 27/10, hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn một căn nhà dân trên địa bàn nhưng may mắn là không có thiệt hại về người. Cả 7 đứa trẻ và một phụ nữ vừa sinh xong trong căn nhà đều thoát nạn.

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ sáng 27/10, ngọn lửa đã bất ngờ bùng phát dữ dội tại căn nhà sàn của gia đình ông Võ Văn Thêm, ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

Vào thời gian xảy ra vụ cháy, vợ chồng ông Võ Văn Thêm đang đi bắt ba khía, ở nhà có con gái ruột của vợ chồng ông Thêm vừa mới sinh xong và 7 đứa trẻ đang ngủ. Trong đó, đứa trẻ lớn nhất mới 11 tuổi, đứa nhỏ nhất vừa mới sinh được 3 ba tháng tuổi.

Lúc phát hiện ra đám cháy, con gái ông Thêm đã nhanh chóng ôm con nhỏ chạy ra khỏi nhà và tri hô để những đứa trẻ còn lại tỉnh dậy và chạy theo.

Vào thời điểm cháy, gió chướng thổi mạnh, kết hợp với triều cường dâng cao đã khiến cho các bé vô cùng hoảng sợ.

Ông Võ Văn Thêm chia sẻ hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn, hiện chỉ sống nhờ vào nghề đi bắt ba khía. Ông thường đi bắt ba khía hàng ngày vào khoảng thời điểm xảy ra vụ cháy.

Khi nghe tin người dân báo nhà bị cháy, ông trở về thì lửa đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà. Rất may, các con, cháu ông đều may mắn thoát nạn.

Ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, thông tin thêm căn nhà ông Thêm được làm bằng cây lá địa phương, lúc cháy có gió lớn đã khiến cho ngọn lửa bùng phát dữ dội, cháy lan ra làm thiệt hại tất cả tài sản, vật dụng nhà.

Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: TTXVN)
Ngay sau khi nhận được thông tin của người dân, chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt để hỗ trợ đưa các cháu nhỏ ra khỏi đám cháy; lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng đông đảo người dân đã tích cực chữa cháy.

Ước tính, vụ cháy làm thiệt hại trên 90 triệu đồng và nguyên nhân được xác định ban đầu là do chập điện.

Lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ ban đầu cho gia đình. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hiển tiếp tục sẽ hỗ trợ cho gia đình khắc phụ khó khăn, ổn định cuộc sống trong thời gian tới./.

Theo TTXVN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết