Tiếng Việt | English

28/12/2019 - 11:11

Hoa lan được khách hàng lựa chọn nhiều trong dịp tết Nguyên đán

Chỉ còn chưa đến 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, thời điểm này các Nhà vườn trồng hoa lan tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An đang tất bật cung cấp số lượng lớn cho khách hàng trong và ngoài địa phương.

Anh Nguyễn Hữu Thanh Tùng tất bật vận chuyển hoa giao cho thương lái

Anh Nguyễn Hữu Thanh Tùng tất bật vận chuyển hoa giao cho thương lái

Tại cơ sở trồng hoa của anh Nguyễn Hữu Thanh Tùng (ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch), thời điểm này các thương lái đến đặt mua trên 50.000 chậu lan, chủ yếu lan Denro, Hồ điệp, Lan cavat, lan cát, Lan cattleya,… Giá bán phụ thuộc vào yêu cầu của khách, chậu lan càng nhiều cành thì giá bán sẽ càng cao. Trung bình mỗi giỏ lan thường, giá  là 35.000 đồng/cây, cao nhất là Lan Denro Nắng có giá trên 10 triệu đồng. 

Anh Tùng cho biết: Hơn 3 năm trở lại đây, từ nguồn vốn sẵn có anh đầu tư trồng lan theo mô hình công nghệ cao sử dụng nhà lưới và hệ thống tưới nước tự động, kinh phí 500 triệu đồng/1000m2, sử dụng tối đa trên 10 năm. Mô hình mang lại hiệu quả cao, giảm công lao động, tiết kiệm nhân công, đặc biệt hạn chế ánh nắng trực tiếp, giảm nhiệt độ, giúp Lan phát triển tốt. Trung bình mỗi tháng, cơ sở tiêu thụ trên 5000 cây, trừ chi phí, lợi nhuận trên 30 triệu đồng/1000m2, dịp tết số lượng tăng gấp 2-3 lần ngày thường.

Nếu như hoa Tết ngày xưa chỉ quanh quẩn với hoa mai, hoa đào thì những năm gần đây, hoa lan lại chiếm ưu thế nhờ vào sự ưa chuộng của nhiều đối tượng khách hàng trưng bày trong nhà hoặc làm quà tặng./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết