Tiếng Việt | English

07/03/2024 - 15:30

Học sinh vô tư vi phạm pháp luật an toàn giao thông 

Tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tình trạng học sinh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt, tình trạng học sinh điều khiển các loại phương tiện là môtô có dung tích xi lanh trên 50cm3 tham giao thông khi chưa đủ tuổi còn diễn ra phổ biến.

Cổng Trường THCS Võ Văn Tần thường xuyên kẹt xe trong giờ tan học

Trong số học sinh tan trường, không khó để bắt gặp nhiều trường hợp học sinh chưa đủ 16 tuổi điều khiển xe máy, thậm chí không đội nón bảo hiểm

Dạo qua một số cổng trường THCS, THPT trên địa bàn huyện Đức Hòa trước giờ vào lớp và sau giờ tan trường, có thể dễ dàng bắt gặp không ít thanh, thiếu niên mặc đồng phục học sinh tự điều khiển xe máy đi học. Nhiều học sinh chưa đủ 18 tuổi vẫn điều khiển xe máy dung tích trên 50cm3

Nhiều học sinh chạy xe có dung tích trên 50cm3, chở 3 đi học

Ra khỏi cổng trường, rất nhiều học sinh điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm, tụ tập đi hàng hai, hàng ba, tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây tai nạn giao thông. Tình trạng này diễn ra khá phổ biến tại nhiều trường học trên địa bàn thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa

Điều khiển xe có dung tích trên 50cm3 khi chưa đủ tuổi, không đội nón bảo hiểm dễ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trong học sinh

Học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông còn có nguyên nhân từ chính gia đình các em

Chính việc các bậc phụ huynh thiếu quan tâm, thiếu ý thức nêu gương trước con cái, thậm chí là dung túng, tiếp tay khi trang bị phương tiện cũng chính là nguyên nhân khiến cho tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên vẫn ở mức cao

Theo em T.P., học sinh Trường THPT Võ Văn Tần, đầu năm học, phụ huynh và học sinh đều ký bản cam kết không vi phạm quy định về an toàn giao thông. Nếu vi phạm và bị xử phạt, gửi giấy về nhà trường, học sinh sẽ bị hạ bậc hạnh kiểm

Chị T., có con học cấp 3 Trường THPT Võ Văn Tần cũng cho biết, dù chủ yếu gia đình dành thời gian đưa, rước con đi học nhưng có vài lần vì công việc đột xuất nên cũng giao xe để con tự đi học

Theo Quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 21 Nghị Định 100/2019/NĐ-CP, phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. Đồng thời, xử phạt từ 800.000 đến 2.000.000 đồng đối với chủ xe khi giao xe hoặc để người không đủ điều kiện tham gia giao thông được quy định tại điểm đ Khoản 5 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Dù rằng hiện nay, các trường quy định không nhận gửi xe đối với học sinh chưa đủ tuổi theo quy định. Tuy nhiên, học sinh vẫn cố tình "lách" quy định bằng cách gửi xe nhờ nhà người quen, gửi ở các hàng quán. Nhiều trường hợp lợi dụng nhu cầu gửi xe của học sinh, các bãi xe tự phát vẫn xuất hiện tại gần các trường học

Để hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đúng độ tuổi thì cùng với sự nỗ lực tuyên truyền, vận động của các cấp, các ngành, của nhà trường, vai trò của gia đình là hết sức quan trọng.

Gia đình mà trực tiếp là phụ huynh học sinh cần cân nhắc, lựa chọn khi mua xe, giao xe cho con. Khi phụ huynh nghiêm khắc, không dung túng, không tạo điều kiện cho con có phương tiện để vi phạm thì tình trạng học sinh điều khiển phương tiện không đúng độ tuổi quy định sẽ giảm và sẽ giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trong học đường./.

Kiên Định - Võ Thành Nguyễn

Chia sẻ bài viết