Tiếng Việt | English

12/12/2023 - 08:47

Hội Cựu chiến binh thị xã Kiến Tường chung sức xây dựng nông thôn mới

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, cán bộ, hội viên (CBHV) Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An có nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của địa phương.

Hội Cựu chiến binh thị xã Kiến Tường trao tặng nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Hội Cựu chiến binh thị xã Kiến Tường trao tặng nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Để phong trào XDNTM đạt hiệu quả thiết thực, CBHV Hội CCB thị xã gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động xây dựng đường, cầu giao thông nông thôn, nạo vét kênh, mương nội đồng; tích cực đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương, tham gia bảo vệ môi trường;...

Với phương châm “Dựa vào sức mình là chính”, năm 2023, các cấp Hội CCB trên địa bàn thị xã tích cực vận động CBHV hiến gần 7.000m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, đóng góp 750 ngày công lao động tham gia sửa chữa đường giao thông; trồng 1.500 cây dừa, sao, dầu dọc theo các tuyến đường; duy trì 37 câu lạc bộ bảo vệ môi trường do Hội CCB làm nòng cốt, tổ chức 19 đợt ra quân vệ sinh môi trường;...

Hội CCB thị xã thường xuyên kiểm tra, quản lý việc sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn lực khác để giúp HV sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp.

Hội đang quản lý 23 tổ kiết kiệm và vay vốn với 1.126 hộ vay, dư nợ trên 72 tỉ đồng (trong đó, 135 HV vay với dư nợ gần 6,2 tỉ đồng). Từ nguồn vốn ưu đãi tạo điều kiện cho HV vay để kinh doanh, sản xuất; các đối tượng vay vốn sử dụng đúng mục đích.

Hiện Hội CCB các cấp trên địa bàn thị xã duy trì các mô hình kinh tế hiệu quả như nuôi ốc bươu đen thương phẩm, trồng tắc, trạm bơm điện phục vụ nông nghiệp,... Những mô hình này đang được nhân rộng, nhằm giúp những HV có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Hội CCB thị xã xây dựng quỹ hội được 2,35 triệu đồng/HV, giúp cho HV có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất thấp để mua vật tư nông nghiệp sản xuất, kinh doanh nhỏ; duy trì 9 tổ góp vốn xoay vòng không tính lãi, có 125 HV tham gia phát triển kinh tế gia đình, mua sắm vật dụng sinh hoạt.

Trong năm 2023, Hội xây dựng, sửa chữa 15 căn nhà tình nghĩa, nhà Đồng đội cho CBHV với tổng kinh phí trên 1,1 tỉ đồng.

Tặng quà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra, Hội CCB thị xã còn xây dựng Câu lạc bộ CCB - Cựu quân nhân làm kinh tế với 28 HV, nguồn vốn khoảng 60 tỉ đồng hỗ trợ HV sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho trên 100 HV, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Nhân dịp Tết Trung thu, Hội đã trích quỹ tặng 1.250 bánh trung thu, 1.350 đèn lồng, 3.000 quyển tập cho những học sinh nghèo học giỏi; tặng 4,7 tấn gạo cho người nghèo; tặng bò giống, lúa giống, phân bón, thuốc trừ sâu cho HV; nhận phụng dưỡng suốt đời 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng với 500.000 đồng/tháng;... tổng giá trị trên 300 triệu đồng.

Chủ tịch Hội CCB thị xã Kiến Tường - Lại Đức Thưởng cho biết: “Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động CBHV gương mẫu, đi đầu góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và người dân thực hiện phong trào XDNTM, thời gian tới, Hội CCB thị xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CBHV phát huy tốt phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Đồng thời, Hội nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống HV và tham gia các hoạt động tình nghĩa; vận động CBHV tích cực tham gia thực hiện chương trình XDNTM, đô thị văn minh với những việc làm thiết thực, phù hợp”./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết