Tiếng Việt | English

23/07/2015 - 15:47

Hội khuyến học tỉnh Long An: Phát triển hơn 200 dòng họ hiếu học

Tiếp sức cho học sinh đến trường tại xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa

Đến nay, toàn tỉnh có 2.417 chi hội khuyến học với 350.097 hội viên. Với nhiều phương thức vận động xã hội hóa giáo dục, từ năm 2005 đến nay, các cấp hội trong tỉnh đã huy động được trên 448 tỉ đồng, cấp phát 53.580 suất học bổng trị giá trên 41 tỉ đồng và 332.571 phần quà, phần thưởng trị giá khoảng 62 tỉ đồng.

Trong đó, Tỉnh hội đã vận động và tổ chức cấp 3.016 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học và khen thưởng cho học sinh xuất sắc với tổng số tiền gần 5,9 tỉ đồng. Tính đến đầu tháng 7-2015, Quỹ Khuyến học ở các cấp hội trong tỉnh còn 39,9 tỉ đồng, đạt chỉ tiêu giao 190%.

Hiện nay, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng được xây dựng đều khắp ở 192 xã, phường, thị trấn, đạt 100% trước kế hoạch 2 năm. Hằng năm, các trung tâm này huy động từ 300 đến 400 ngàn lượt người lớn tuổi đến học tập.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh- Phạm Thanh Phong, cho biết: Điểm nổi bậttrong hoạt động hội là phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ, cộng đồng hiếu học theo địa bàn dân cư ấp, khu phố.

Trong thời gian qua, phong trào này được các cấp hội, nhất là chi hội ở cơ sở phát động các hộ gia đình đăng ký thực hiện theo các tiêu chí. Hằng năm, qua bình xét số hộ gia đình đạt chuẩn gia đình hiếu học ngày càng tăng.

Nếu như năm 2010, có 125.000 gia đình đạt chuẩn gia đình hiếu học thì đến nay đã tăng lên 292.021 gia đình, chiếm 77,68%. Đặc biệt, ở huyện Bến Lức có 5 xã có từ 85%-97% hộ là gia đình hiếu học.

Tỉnh đã 2 lần tổ chức tuyên dương 277 gia đình hiếu học tiêu biểu xuất sắc và 10 gia đình được tuyên dương ở đại hội toàn quốc.

Ở các huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn đã tuyên dương hơn 6.000 gia đình hiếu học xuất sắc. Các địa phương cũng ra sức tổ chức mỗi nơi từ vài ba dòng họ hiếu học nên đến nay đã có hơn 200 dòng họ hiếu học./.

LÊ CÁNH

 

Chia sẻ bài viết