Tiếng Việt | English

29/03/2017 - 20:04

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuyên Bình tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc

Năm qua, thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ Đồn Biên phòng (ĐBP) Tuyên Bình triển khai rộng rãi đến các hội viên nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giữ gìn đường biên, cột mốc.


Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp Ðồn Biên phòng Tuyên Bình tổ chức hội thi nấu ăn giỏi

Tuyên Bình có đường biên giới dài 6km, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của hội, Hội LHPN xã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, nhất là ĐBP đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên làm tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tuyên Bình - Nguyễn Thị Ngọc Ngà cho biết: Năm qua, hội phối hợp ĐBP Tuyên Bình vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; chỉ đạo các chi hội phụ nữ cùng Đội vận động quần chúng của ĐBP tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hướng dẫn và giải đáp pháp luật cho hội viên, phụ nữ và nhân dân, thu hút người dân tham gia; tuyên truyền về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế Biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam, Luật Biên giới Quốc gia, Hiệp định Biên giới, Quy chế Biên giới, Luật Phòng, chống ma túy,... Đặc biệt, hội tiếp tục đẩy mạnh mô hình 4 không: "Không xâm canh; không ngủ qua đêm; không mua bán, thiếu nợ nhau; không thả gia súc, gia cầm qua biên giới".

Thiếu tá Đỗ Văn Long - Chính trị viên ĐBP Tuyên Bình cho biết: Hội Phụ nữ thực hiện tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Qua phát động, tất cả đoàn viên, hội viên, nhất là các hộ dân có đất sản xuất sát đường biên, cột mốc đều đăng ký cùng bộ đội biên phòng tham gia kiểm soát đường biên, cột mốc. Khi phát hiện hiện tượng đập phá cột mốc hay xâm canh, xâm cư ở khu vực biên giới đều báo tin cho bộ đội biên phòng để xử lý, giải quyết kịp thời. Qua đó, giúp người dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức về quy chế biên giới, kịp thời phát hiện, tố giác những hành vi, dấu hiệu làm sai lệch đường biên, cột mốc biên giới.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tuyên Bình - Nguyễn Thị Ngọc Ngà cho biết thêm: Thời gian tới, hội tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, kịp thời triển khai các hoạt động và nhiệm vụ của địa phương; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở; tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của hội viên, phụ nữ và người dân, nắm bắt thông tin, vận dụng linh hoạt các kỹ năng vận động phù hợp từng đối tượng và tình hình thực tế tại cơ sở, tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới. Từ các phong trào trên, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đời sống vật chất, văn hóa, bảo đảm an ninh, trật tự, ổn định đời sống cho người dân biên giới.

Ngoài công tác phối hợp tuần tra, tuyên truyền giữ gìn an ninh biên giới và cột mốc biên giới, hội còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do địa phương phát động, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị, phong trào văn hóa - văn nghệ, các phong trào xã hội - từ thiện, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tặng 163 phần quà cho hội viên và các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo, trị giá 230 triệu đồng; tặng 361 phần quà cho thiếu nhi, 40 bộ sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 50 triệu đồng;...

Thời gian qua, Hội LHPN xã Tuyên Bình có nhiều đóng góp thiết thực trong phát triển KT-XH ở địa phương; tiếp bước truyền thống yêu nước của phụ nữ Việt Nam và phát huy vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ trong tình hình mới, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên tuyến biên giới ngày càng vững mạnh./.

Thanh Chương

Chia sẻ bài viết