Tiếng Việt | English

08/08/2016 - 15:53

Sức bật từ phong trào Dân vận khéo

Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An là xã biên giới. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tuyên Bình xác định phong trào Dân vận khéo (DVK) là sức bật hàng đầu góp phần cải thiện đời sống nhân dân và tạo điều kiện cho xã về đích nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.


Đường giao thông nông thôn được xây dựng từ phong trào Dân vận khéo

Với quyết tâm xây dựng Tuyên Bình trở thành xã nông thôn mới trong điều kiện thực tế của địa phương, Đảng ủy, HĐND, UBND xã luôn quan tâm đến việc triển khai thực hiện Quyết định số 3040/QĐ-UB của UBND tỉnh về thi đua DVK. Dựa trên quyết định đó, xã Tuyên Bình triển khai thực hiện 10 nội dung DVK của UBND tỉnh. Năm 2011, xã phát động phong trào xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình - Tô Văn Đẹp cho biết: “Lúc mới phát động phong trào DVK, phần lớn cán bộ xã còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trong công tác vận động. Người dân cũng chưa nhận thức sâu sắc về lợi ích của công tác DVK góp phần quan trọng trong việc thay đổi diện mạo quê hương. Trước tình đó, xã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng mỗi hội viên là một cộng tác viên tuyên truyền để nhiều người cùng tham gia. Cán bộ phụ trách công tác dân vận thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, học tập kinh nghiệm các mô hình hay ở các địa phương khác,... Với sự nỗ lực đó, phong trào DVK của xã ngày càng đi vào chiều sâu”.

Hiện nay, hệ thống giao thông đường bộ ở xã đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân. Trụ sở làm việc của hệ thống chính trị khang trang, sạch đẹp. Trạm y tế, trường học được đầu tư đạt chuẩn,... Qua 5 năm (2010-2015), xã thực hiện 38 công trình lớn nhỏ với tổng vốn trên 10 tỉ đồng, trong đó, vốn Nhà nước trên 5 tỉ đồng, còn lại do nhân dân đóng góp. Ông Tô Hiếu Lưỡng, ngụ ấp Cả Bản - người hiến hơn 3.000m2 đất sản xuất nông nghiệp cho biết: “Hiến đất làm đường giao thông nông thôn cũng là phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân. Đường rộng, việc đi lại, mua bán cũng thuận tiện hơn trước”.

Với sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, năm 2014, xã Tuyên Bình vinh dự được công nhận xã văn hóa. Đến nay, xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới. Dự kiến năm 2021, xã sẽ được công nhận xã nông thôn mới. Đây chính là động lực để Đảng ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây tiếp tục phát huy những kết quả và hoàn thành những chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Năm 2016, xã Tuyên Bình tiếp tục vinh dự được UBND huyện Vĩnh Hưng chọn làm xã điểm thực hiện phong trào DVK. Xã chọn ấp Cả Bản làm điểm thực hiện mô hình DVK với 3 nội dung: Vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà xanh, cổng sạch và xây dựng cánh đồng lớn. Từ đầu năm 2016 đến nay, xã vận động người dân hiến 11ha đất nông nghiệp làm đường giao thông nông thôn.

Về xã Tuyên Bình hôm nay, chúng ta không còn đi trên những con đường đất lầy lội hay nhìn thấy sự vất vả, cơ cực của người dân nơi đây. Sau 5 năm, xã biên giới Tuyên Bình thực sự đổi thay, mà sức bật đó từ phong trào DVK. Phong trào thực sự đi vào lòng dân!

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết