Tiếng Việt | English

01/03/2018 - 19:25

Hội thi múa lân mở đầu Lễ hội Làm Chay 

Chiều 01/3 (14 tháng Giêng âm lịch), tại Lễ hội Làm Chay diễn ra hội thi múa lân. Đây là hoạt động đầu tiên của Lễ hội Làm Chay diễn ra trong 3 ngày 14, 15, 16 tháng Giêng âm lịch.

Hội thi múa lân chính thức diễn ra từ 16 - 18 giờ ngày 14 tháng Giêng âm lịch với sự tham gia của các đội lân trong huyện Châu Thành. Mỗi đội tham gia 1 bài múa với thời lượng 8 phút. Dù đây là hoạt động đầu tiên của lễ hội nhưng thu hút rất đông người dân đến xem và tham gia lễ hội. Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động chính thức đầu tiên của Lễ hội Làm Chay.

Rất đông người dân đến xem phần biểu diễn của các đội lân

Người dân bị thu hút bởi hội thi múa lân

Các ngõ vào đình đều đông kín người nên các tuyến đường chỉ ưu tiên cho người đi bộ

Khu vực ghe đăng cũng thu hút người dân đến xem

Người dân tập trung xem ghe đăng đang trong những giai đoạn hoàn tất cuối cùng

Ngày mai (15 tháng Giêng âm lịch), Lễ hội Làm Chay chính thức khai mạc với nhiều hoạt động diễn ra đến 24 giờ ngày 16 tháng Giêng âm lịch: Trò chơi dân gian, Chiêu U, đánh động, xô giàn đốt ông Tiêu./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết