Tiếng Việt | English

14/02/2025 - 14:12

Honda, Nissan và Mitsubishi chính thức 'giải tán', ngừng đàm phán sáp nhập

Sau gần 2 tháng tiêu tốn quá nhiều giấy mực của báo giới quốc tế, Honda và Nissan đã chính thức xác nhận ngừng đàm phán sáp nhập vào tháng 2 này.

Honda và Nissan chính thức xác nhận ngừng đàm phán sáp nhập chỉ sau 2 tháng công bố chính thức (Ảnh: AP)

Chưa đầy 2 tháng sau khi công bố đàm phán sáp nhập, ba thương hiệu Nhật đã đồng loạt quay xe.

Vào giữa tháng 2 này, Honda, Nissan và Mitsubishi đã chính thức xác nhận ngừng đàm phán sáp nhập. Ba phía đã đạt thỏa thuận hủy bỏ ký kết được công bố hồi tháng 12/2024 về việc thành lập công ty liên doanh.

Nguyên nhân dẫn tới kết cục trên không được công bố. Tuy vậy, ngay từ ban đầu, giới chuyên gia đã đặt ra câu hỏi thế lực mới này được thành lập nhằm mục đích gì. Đội hình cả ba thương hiệu có sự trùng lặp khá nhiều về phân khúc và công nghệ có sẵn, khó lòng chia sẻ hiệu quả với nhau.

Nếu sáp nhập thành công, Honda - Nissan - Mitsubishi sẽ là thế lực lớn thứ 3 làng xe toàn cầu nếu tính trên phương diện doanh số (Ảnh: AFP)

Ngoài ra, sự chênh lệch về quy mô và kết quả tài chính giữa ba bên lớn nên trong thế lực mới khó lòng "bằng vai phải lứa" với nhau. Theo những tin đồn từ báo giới Nhật Bản vào tháng 1, Honda muốn nắm quyền làm chủ trong tập đoàn mới, nhưng Nissan muốn hai phía ngang hàng.

Xét tới kết quả kinh doanh của hai phía, yêu cầu này của Nissan khó lòng thực hiện được. Honda vẫn có kết quả kinh doanh rất tốt trong thời gian gần đây trong khi Nissan liên tục lao dốc trong giai đoạn hậu COVID-19.

Về phần Mitsubishi, thương hiệu Nhật đã xuống dốc từ cuối thập kỷ trước vì bê bối tài chính khiến họ phải gia nhập liên minh Renault - Nissan để tồn tại. Dù tình hình tài chính của hãng đã khởi sắc hơn nhiều trong giai đoạn gần đây, họ vẫn khó lòng so sánh được với Nissan chứ chưa nói là với Honda.

Honda muốn "làm chủ", Nissan muốn ba bên ngang hàng, còn Mitsubishi muốn tự do tập trung vào thị trường Đông Nam Á thay vì phải nghe chỉ đạo từ bên khác được cho là nguyên nhân khiến ba phía không tìm được tiếng nói chung (Ảnh: Honda)

Ngoài việc không sáp nhập, Honda - Nissan - Mitsubishi cũng sẽ không có thỏa thuận hợp tác chia sẻ xe chạy động cơ sẵn có. Thay vào đó, họ sẽ chỉ tiếp tục bắt tay phát triển các mảng xe điện và xe tự lái thông minh.

Sau khi không đạt thỏa thuận với Honda, Nissan đang tích cực tìm kiếm đối tác mới không chỉ ở mảng ô tô mà cả ở mảng công nghệ. Ở thời điểm hiện tại, Foxconn - một trong những nhà cung cấp dịch vụ sản xuất điện tử lớn nhất thế giới (hiện là bên sản xuất iPhone) - đang nổi lên là một trong những ứng viên hàng đầu trong việc hợp tác với Nissan.

Ngay sau khi thông tin về việc hai phía ngừng sáp nhập được công bố chính thức, giá cổ phiếu Honda đã tăng nhẹ 2%, trong khi phía Nissan giảm nhẹ./.

Theo Báo Tuổi Trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/honda-nissan-va-mitsubishi-chinh-thuc-giai-tan-ngung-dam-phan-sap-nhap-20250213184433773.htm

Chia sẻ bài viết