Tiếng Việt | English

26/03/2020 - 10:48

Hưng Hà: Đời sống người dân được nâng cao

5 năm qua (2015-2020), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển KT-XH, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống của người dân.

25/29 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hưng Hà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tranh thủ mọi nguồn lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ xã lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra.

Trường lớp được đầu tư 

Dù còn không ít khó khăn nhưng so với trước đây, Hưng Hà bây giờ được đầu tư hạ tầng: Điện, đường, trường, trạm đầy đủ. Đến nay, xã có đường ôtô về đến trung tâm; các tuyến đường liên ấp cơ bản hoàn thành phần nền và được đal hóa, trải sỏi đỏ; 98% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 98% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh;...

Diện mạo nông thôn đổi thay là nhờ nguồn lực rất lớn từ các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước cùng với sự đóng góp của người dân. Ông Trần Văn Nguyên, ngụ ấp Hà Long, nói: “Những năm gần đây, kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã dần được cải thiện, hệ thống giao thông thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Hệ thống kênh, mương nội đồng được nạo vét, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất, nâng dần mức sống”.

Bên cạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, xã còn tiếp nhận nguồn hỗ trợ hướng dẫn người nghèo phát triển kinh tế. Công tác tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật được quan tâm nhằm từng bước thay đổi tập quán sản xuất của người dân, tham gia sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao với gần 4.000ha, sản lượng lúa đạt trên 48.000 tấn/năm. Thực hiện việc chuyển đổi cây trồng, những năm gần đây, bên cạnh cây lúa, nông dân còn mở rộng diện tích rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày (dưa hấu, sen, mè,...) với hơn 500ha. Cùng với việc phát triển các loại cây trồng, xã còn quan tâm đến các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Hoàn thành công trình trọng điểm theo NQĐH về Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật cụm dân cư trung tâm, xã đạt 13/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, 21/29 tiêu chí xã văn hóa. Công tác an sinh xã hội và giảm nghèo đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên, đạt 50 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 2,43% (NQ 2,5%). Hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền luôn được củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động, vai trò nòng cốt của MTTQ, các đoàn thể hoạt động ngày càng hiệu quả. Đến cuối nhiệm kỳ, có 25/29 chỉ tiêu NQĐH đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Hà - Đỗ Đình Sắc, để đạt kết quả trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã xây dựng và ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhằm cụ thể hóa nội dung các chỉ tiêu KT-XH. Hàng năm, Đảng ủy đều ban hành các NQ chuyên đề về phát triển trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong quá trình thực hiện, xã tập trung nguồn lực để xây dựng công trình trọng điểm, công trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội; huy động nguồn lực trong nhân dân để thực hiện các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm. Thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tạo thành sức mạnh tổng hợp thi đua thực hiện các phong trào của địa phương.

Hệ thống thủy lợi được đầu tư phục vụ sản xuất

Sẵn sàng cho đại hội điểm

Những kết quả trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc, động lực, “đòn bẩy” để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Hà bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025 với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động mọi nguồn lực khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Theo kế hoạch, ĐH điểm Đảng bộ xã Hưng Hà lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27/3 với sự tham gia của 81 đại biểu chính thức. Đảng ủy xã đã chuẩn bị tốt về mọi mặt. Bên cạnh công tác chuẩn bị về nhân sự, văn kiện ĐH, Đảng ủy xã còn phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng ĐH, nhằm tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự kiện chính trị quan trọng này. Xã cũng triển khai tuyên truyền bằng các hình thức trực quan như treo băng rôn, khẩu hiệu; giao nhiệm vụ cho lực lượng công an, quân sự thường xuyên nắm bắt tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn để ĐH được diễn ra an toàn.

Tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy Tân Hưng cùng sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, Đảng bộ xã Hưng Hà sẽ tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp./.   

Văn Đát

Chia sẻ bài viết