Tiếng Việt | English

27/03/2018 - 08:47

Huy động nhân dân phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Trong bài nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ tại buổi phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Muốn chống tham ô, lãng phí, phải chống bệnh quan liêu. Nhưng tiến hành phải có chuẩn bị, có kế hoạch, có lãnh đạo, có trọng tâm”. Ở đâu có bệnh quan liêu nặng thì ở đó, tham ô, lãng phí nhiều. Quan liêu, mệnh lệnh vô hình trung trở thành một bức tường ngăn cách, tách rời Đảng, Nhà nước với nhân dân, tách rời lợi ích của nhân dân với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Để chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hiệu quả, trước hết phải tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Đảng, Nhà nước để thấy rõ tham ô, lãng phí là trọng tội, có lỗi với nhân dân, Nhà nước, cần phải bài trừ; mặt khác, phải có chính sách đúng đắn, lựa chọn cán bộ có đức, có tài; phải huy động sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân phòng, chống tham nhũng, lãng phí như lời dạy của Bác Hồ: “Phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công”./.

Tấn Bảo

Chia sẻ bài viết