Tiếng Việt | English

23/05/2016 - 12:26

Huyện đoàn Cần Giuộc: Hướng đến tương lai bằng công tác giáo dục

Thời gian qua, Huyện đoàn Cần Giuộc chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ và hỗ trợ nhiều học sinh (HS) nghèo vượt khó, học giỏi, ổn định cuộc sống.

Ngay từ đầu năm học mới, Ban Chấp hành Huyện đoàn Cần Giuộc phát động các phong trào như: Nuôi heo đất giúp bạn nhằm giúp đỡ những HS nghèo vượt khó học giỏi. Ngoài ra, Huyện đoàn hy vọng qua các phong trào này, đoàn viên (ĐV) HS được rèn luyện tinh thần “tương thân, tương ái”.

Người thân em Phùng Kim Thúy, HS lớp 12A4, Trường THPT Cần Giuộc cho biết: “Gia đình cháu Thúy rất nghèo. Năm 2015, ba Thúy qua đời vì tai nạn giao thông. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, ĐVHS đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình. Ngoài ra, nhiều năm liền, Thúy luôn được nhà trường tặng học bổng, vì có thành tích tốt trong học tập”.

Nhân dịp Lễ Khai mạc hè, nhiều HS có hoàn cảnh khó khăn được nhận những phần quà ý nghĩa

Năm học 2014-2015, Huyện đoàn đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ đổi mới”, “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực tiễn lề lối công tác của cán bộ Đoàn”,... với các hình thức như: Lồng ghép trong các tiết sinh hoạt lớp và sinh hoạt dưới cờ; nêu gương người tốt việc tốt; thông qua các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao,… Qua đó, kịp thời định hướng giáo dục chính trị, tư tưởng và hướng các bạn ĐVHS vào môi trường sống lành mạnh, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện.

Bí thư Đoàn Trường THPT Cần Giuộc - thầy Hoàng Văn An cho biết: “Đoàn trường thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao thu hút nhiều HS tham gia. Thông qua các hoạt động này, tạo không khí thi đua dạy tốt học tốt sôi nổi trong nhà trường. Qua đó, HS có học lực trung bình và hạnh kiểm yếu cũng giảm, HS khá giỏi tăng. Đặc biệt, tỷ lệ HS đậu đại học, cao đẳng mỗi năm đều tăng”.

Bí thư Huyện đoàn Cần Giuộc - Phạm Minh Hiếu cho biết: “Trong thời gian tới, Huyện đoàn tiếp tục duy trì các nguồn quỹ như: Quỹ ước mơ xanh, Quỹ giúp bạn vượt khó,… nhằm tặng quà và hỗ trợ đột xuất HS nghèo, vượt khó học giỏi. Đồng thời tổ chức Về nguồn thăm các khu di tích lịch sử trên địa bàn, tuyên truyền lịch sử dân tộc thông qua các ngày lễ, tết,… Qua đó, các bạn ĐVHS thêm tự hào về quê hương, đất nước, ra sức phấn đấu để xứng đáng với những gì thế hệ trước để lại”./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết