Tiếng Việt | English

03/07/2021 - 06:57

Indonesia tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong cao kỷ lục

Với 25.830 ca nhiễm mới, hôm nay là ngày thứ bảy liên tiếp số ca mắc COVID-19 tại Indonesia ở mức trên 20.000 ca , nâng tổng số trường hợp dương tính lên hơn 2,2 triệu ca, trong đó 59.534 ca tử vong.

Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Jakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Jakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/7, Indonesia lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 trong một ngày cao chưa từng có với 25.830 ca nhiễm và 539 ca tử vong.

Đây là ngày thứ bảy liên tiếp số ca mắc COVID-19 tại Indonesia ở mức trên 20.000 ca. Kể từ khi công bố hai ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 2/3/2020, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 2.228.938 trường hợp dương tính và 59.534 ca tử vong.

Trong vòng 24 giờ qua, Indonesia đã tiến hành xét nghiệm tổng cộng 153.608 mẫu bệnh phẩm, thấp hơn so với mức 155.191 mẫu vào ngày 1/7. Số bệnh nhân COVID-19 đang được chăm sóc tại các bệnh viện hoặc tự cách ly đã tăng thêm 13.713 người so với ngày hôm trước lên mức 267.539 người.

Các trường hợp dương tính với COVID-19 tại Indonesia đã tăng vọt vài tuần sau kỳ nghỉ lễ xả chay Eid al-Fitr kéo dài. Cho đến nay, nhiều tỉnh thành trên cả nước đang phải gồng mình ứng phó với tình trạng quá tải bệnh viện.

Tỷ lệ kín giường bệnh (BOR) tại các cơ sở được chỉ định chữa trị bệnh nhân COVID-19 hiện đã vượt 90% tại một số khu vực, trong khi hàng trăm nhân viên y tế cho kết quả dương tính, trong đó có một số trường hợp tử vong.

Trước đó ngày 1/7, Tổng thống Indonesia Widodo thông báo áp đặt lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng (PPKM) khẩn cấp từ ngày 3-20/7 với các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại 122 huyện và thành phố tại Java - hòn đảo tập trung 60% trong tổng số 270 triệu dân của Indonesia, cũng như tại Bali - hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng với hơn 4 triệu dân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia trong những ngày vừa qua, chiều 2/7, chính quyền thành phố đã tái ban hành quyết định tạm ngừng hoạt động chợ Olympic, một trong các chợ trung tâm lớn của thủ đô Phnom Penh.

Theo quyết định của chính quyền thành phố Phnom Penh, chợ Olympic sẽ ngừng hoạt động trong thời gian 14 ngày bắt đầu từ 0h ngày 3/7 đến ngày 16/7.

Quyết định của thành phố Phnom Penh còn yêu cầu tiểu thương, nhân viên, bảo vệ chợ và những người bị lây nhiễm SARS-CoV-2, những người liên quan phải có trách nhiệm hợp tác với cơ quan chức năng làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Quyết định trên được đưa ra sau khi cơ quan y tế Phnom Penh sáng 2/7 đã phát hiện hơn 40 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại chợ Olympic. Tính đến ngày 2/7, Campuchia có 52.350 ca nhiễm COVID-19 và 660 ca tử vong./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết